Nam giới nên đi tiểu ngồi thay vì đứng?

Việc đàn ông đi tiểu đứng tưởng chừng như là chuyện đương nhiên đã diễn ra biết bao nhiêu năm qua nhưng một nghiên cứu mới đây lại cho thấy việc đứng tiểu ảnh hưởng đến vệ sinh, môi trường của chính ngôi nhà chúng ta đang ở hơn là làm việc đó ở tư thế ngồi.

Nhóm nghiên cứu người Anh đã thực hiện một thử nghiệm cho thấy việc đàn ông đi tiểu đứng mất vệ sinh như thế nào. Để mô phỏng việc đi tiểu của một đàn ông trưởng thành với lượng nước tiểu là 200 ml, họ đã dùng nước pha với chất huỳnh quang, sau đó dùng một cái vòi đường kính 6mm tạo dòng chảy 20ml/s trong vòng 10 giây. Cuối cùng họ chiếu đèn tia cực tím để xem khi tiểu đứng thì nước sẽ văng ra sao. Dòng nước tiểu khi nam giới đi đứng là dòng xoắn không đồng đều.

Dưới đây là những nội dung chính trong video:

69% đàn ông lựa chọn đứng khi đi tiểu thay vì ngồi

69% đàn ông lựa chọn đứng khi đi tiểu thay vì ngồi. 2/3 đàn ông khi đi tiểu vào bồn cầu luôn nhắm vào những nơi họ cho rằng hạn chế nhất việc bắn nước tiểu lung tung.

  • 6/10 người xác nhận khi đứng tiểu họ dùng hông để hướng dòng chảy của nước tiểu.
  • 5/10 người vừa tè vừa đi lùi để xem mình tè được bao xa.
  • 4/10 người đôi khi tè vẫn để phần nắp ngồi bồn cầu ở dưới thay vì lật lên.

31% đàn ông khi đứng tiểu nhằm vào thành trong của bồn cầu

31% đàn ông đi tiểu đứng nhằm vào thành trong của bồn cầu bởi họ cho rằng đây là vị trí tốt nhất để hạn chế việc nước tiểu bắn lung tung. Nhưng trên thực tế, nước tiểu rơi vào vị trí này đúng là giảm các hạt nước to nhưng lại tạo ra nhiều hạt li ti mắt không thấy được.

Vậy là 1/3 đàn ông đi tiểu vào thành trong bồn cầu với mục đích giảm nước văng tung tóe nhưng thực ra họ đang tạo ra nhiều nước văng tung toé ra xung quanh hơn

Vậy là 1/3 đàn ông đi tiểu vào thành trong bồn cầu với mục đích giảm nước văng tung tóe nhưng thực ra họ đang tạo ra nhiều nước văng tung toé ra xung quanh hơn.

Nhiều nam giới nghĩ rằng họ đi tiểu rất gọn gàng nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy.

Nước tiểu văng tung tóe ra ngoài, dính vào các cuộn giấy vệ sinh.

Thậm chí, nước tiểu còn dính vào vách tường.

Nhóm nghiên cứu cũng thử nhiều cách để xem nam giới đi tiểu kiểu nào ít văng ra xung quanh nhất.

29% đàn ông đi tiểu trực tiếp vào nước trong bồn. Tuy kiểu đi tiểu này tạo ra nhiều giọt to nhất nhưng những giọt văng này lại hầu hết nằm lại trong bồn, ít văng ra ngoài.

29% đàn ông đi tiểu trực tiếp vào nước trong bồn

Chỉ 2% đàn ông đi tiểu vào phía trước bồn cầu. Và đây chính là vị trí tạo ra ít nước văng nhất.

Chỉ 2% đàn ông đi tiểu vào phía trước bồn cầu

Đàn ông nên đứng tiểu hay ngồi tiểu?

Những người đàn ông đứng tiểu nói gì?

  • 78% đàn ông đứng khi đi tiểu nói rằng họ làm như vậy do truyền thống bao đời nay của ông cha họ.
  • 41% đàn ông đứng khi đi tiểu nói rằng việc đi tiểu ngồi sẽ mất thời gian hơn.
  • 28% đàn ông đứng khi đi tiểu nói rằng việc này không mất vệ sinh vì nước có văng gì đâu.
  • 26% đàn ông đứng khi đi tiểu nói rằng tư thế đó không đụng vào bồn cầu.
  • 22% đàn ông đứng khi đi tiểu nói rằng chỉ đàn bà mới ngồi khi đi tiểu.

Những người đàn ông đi tiểu ngồi nói gì?

  • 72% đàn ông nói ngồi tiểu thoải mái hơn, thư giãn hơn.
  • 69% đàn ông ngồi tiểu cho rằng tư thế đó đỡ văng tung toé.
  • 46% đàn ông nói rằng ngồi khi đi tiểu giúp họ vẫn cầm điện thoại được.
  • 38% đàn ông ngồi tiểu nói rằng ở tư thế đó họ có thể "đi nặng" luôn nếu có nhu cầu.
  • 37% đàn ông nói họ thích ngồi khi đi tiểu vì tư thế đó giúp "giải phóng" được hết nước trong bàng quang.

Phụ nữ nghĩ gì về việc đàn ông đứng khi đi tiểu?

  • 18% phụ nữ được hỏi cho rằng đàn ông mà ngồi khi đi tiểu thì không nam tính.
  • 6% vợ/bạn gái của đàn ông đang chọn tư thế ngồi khi đi tiểu cho rằng điều đó là không nam tính.
  • 23% vợ/bạn gái của đàn ông đi tiểu đứng cho rằng việc ngồi khi đi tiểu không nam tính.
Biểu tượng cấm đàn ông đi tiểu đứng được dán lên toilet ở Đức. Ảnh: Im-sitzen-pinkeln.
Biểu tượng cấm đàn ông đi tiểu đứng được dán lên toilet ở Đức. Ảnh: Im-sitzen-pinkeln.

Tại Đức, các bà mẹ thường dạy con trai ngồi xuống đi tiểu từ khi còn nhỏ bởi đây được coi là hành vi văn minh, đáng khích lệ. Theo kết quả của một cuộc khảo sát vào năm 2007, 49% đàn ông có vợ ở Nhật Bản ngồi tiểu, tăng 15% so với năm 1999. Chính quyền Đài Loan cũng khuyến khích việc này từ năm 2012.

Thứ Tư, 08/01/2020 08:03
54 👨 4.661
0 Bình luận
Sắp xếp theo