Một thiên thạch đang lao về phía Trái đất với vận tốc lên tới hơn 33.000km/h

Mới đây, NASA đã đưa ra thông báo về một thiên thạch có tên gọi 2020CH có đường kính khoảng 22-55m, đang lao nhanh về phía Trái Đất với vận tốc hơn 33.000 km/h.

Theo NASA xác suất mà thiên thạch này va chạm với Trái Đất chỉ là 0.1% mà thôi. Trong nay mai, tiểu hành tinh này sẽ bay sượt qua Trái Đất.

Theo các nhà thiên văn, thiên thạch 2020CH đạt được khoảng cách gần nhất so với Trái Đất là 0.029AU (1AU ~149.6 triệu km). Theo NASA, một tiểu hành tinh có khoảng cách dưới 7,2 triệu km so với Trái Đất thì mới có thể gây nguy hiểm cho chúng ta.

Thiên thạch lao về phía Trái Đất. Ảnh mình họa: Internet.
Thiên thạch lao về phía Trái Đất. Ảnh mình họa: Internet.

Kích thước 22-55 m có vẻ nhỏ nhưng nếu va chạm với Trái Đất sẽ có sức phá hủy kinh khủng. Năm 2003, một thiên thạch chỉ có kích thước 20m nổ trên bầu trời Chelyabinsk ở Nga nhưng có sức phá hủy tương đương 22 kilotons.

Lần gần nhất mà hành tinh của chúng ta bị tấn công bởi một tiểu hành tinh là cách đây tới 66 triệu năm trước.

Vào ngày 9.2 vừa qua, một thiên thạch có tên 2020 BQ11 có đường kính 77 m, cách chúng ta khoảng 4.8 triệu km cũng đã bay ngang qua Trái Đất. Vì khoảng cách này nhỏ hơn 7,2 triệu km nên NASA đã đặc biệt quan sát nó. Tuy nhiên, xác suất va chạm là cực kì thấp nên việc theo dõi chỉ nhằm mục đích nghiên cứu là chính.

Thứ Tư, 04/03/2020 16:34
53 👨 1.475
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học Vũ trụ