Cao 2,71m, kỷ lục có thể không bao giờ bị phá vỡ của người đàn ông cao nhất trong lịch sử nhân loại

Robert Pershing Wadlow sở hữu chiều cao lên đến 2,71m, nặng hơn 200kg chính là người giữ kỷ lục Guiness cho danh hiệu người đàn ông cao nhất trong lịch sử nhân loại. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có người đàn ông nào trên thế giớ có thể phá được kỷ lục này.

Ngày 22/2/1918, cậu bé Robert Pershing Wadlow chào đời với cân nặng chỉ nhỉnh hơn những đứa trẻ bình thường một chút, 3,9 kg
Ngày 22/2/1918, cậu bé Robert Pershing Wadlow chào đời tại Alton, bang Illinois, Hoa Kỳ với cân nặng chỉ nhỉnh hơn những đứa trẻ bình thường một chút, 3,9 kg. Tất cả các thành viên trong gia đình của Wadlow đều có cân nặng và chiều cao bình thường.

Nhưng chỉ sau khi sinh một thời gian ngắn, Wadlow bắt đầu “lớn nhanh như thổi”
Nhưng chỉ sau khi sinh một thời gian ngắn, Wadlow bắt đầu “lớn nhanh như thổi”. Nguyên nhân là do quá trình tăng sản của tuyến yên, dẫn đến nồng độ hormone tăng trưởng cao bất thường.

Khi mới 6 tháng tuổi, Wadlow đã nặng 13 kg
Khi mới 6 tháng tuổi, Wadlow đã nặng 13 kg, gấp đôi cân nặng thông thường của những đứa trẻ bình thường khác.

Ở tuổi lên 5, Wadlow đã phải mặc quần áo dành cho thiếu niên 17 tuổi
Ở tuổi lên 5, Wadlow đã phải mặc quần áo dành cho thiếu niên 17 tuổi và khi mới chỉ 8 tuổi, ông đã có ngoại hình tương đương với một người trường thành, cao 1,89m, nặng hơn 89kg.

Wadlow đạt tới chiều cao 2,1m khi 12 tuổi
Wadlow đạt tới chiều cao 2,1m khi 12 tuổi. Năm 13 tuồi, ông trở thành hướng đạo sinh và phải sửa lại tất cả đồng phục, túi ngủ và lều trại để vừa với kích thước khổng lồ của ông. Wadlow tiêu thụ lượng calorie lớn gấp 5 lần so với lứa tuổi.

Vào năm 19 tuổi, Sách Kỷ lục Thế giới Guinness đã ghi nhận Wadlow là người đàn công cao nhất thế giới với chiều cao 2,61m
Vào năm 19 tuổi, Sách Kỷ lục Thế giới Guinness đã ghi nhận Wadlow là người đàn công cao nhất thế giới với chiều cao 2,61m, bàn tay dài 30,5 cm và sải hai cánh tay lên đến 287 cm.

Ngày 15/4/1940, Wadlow qua đời ở tuổi 22, ông nặng 222 kg và cao 2,71m
Ngày 15/4/1940, Wadlow qua đời do chân bị nhiễm trùng ở tuổi 22. Tại thời điểm đó, ông nặng 222 kg và cao 2,71m.

Wadlow được an táng trong cỗ quan tài nặng 453 kg, dài 3m
Wadlow được an táng trong cỗ quan tài nặng 453 kg, dài 3m. Cần tới 18 người khiêng để có thể di chuyển cỗ quan tài và đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Alton, Illinois, Mỹ.

Hầu hết mọi đồ đạc của ông bị thiêu hủy vì gia đình Wadlow lo ngại chúng được sưu tập và đem đi trưng bày
Hầu hết mọi đồ đạc của ông bị thiêu hủy vì gia đình Wadlow lo ngại chúng được sưu tập và đem đi trưng bày để tưởng nhớ trường hợp kỳ lạ.

Thứ Bảy, 09/09/2017 08:25
51 👨 871
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học