Cảnh báo: Số người 70 tuổi trở lên mắc suy tim sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2060

Một nghiên cứu mới cho thấy số người từ 70 tuổi trở lên mắc suy tim sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2060. Hiện thông tin trên đang gây chấn động giới y học quốc tế.

Suy tim đã và đang là căn bện nguy hiểm, có thể do biến chứng từ bệnh tim mạch vành, tăng huyết áp, tiểu đường gây ra và nó hiện đang là bệnh phổ biến trên thế giới, xuất hiện ngày càng nhiều ở những người có tuổi càng cao. - Ragnar Danielsan thuộc Bệnh viện Tim mạch Đại học Land Spitali nói trong một tuyên bố.

Theo nghiên cứu mới nhất vừa được đăng tải trên Tạp chí Hiệp hội Tim Mạch Châu Âu, các nhà nghiên cứu đã tiến hành chọn ngẫu nhiên 5.706 người lớn tuổi sau đó tiến hành khảo sát nghiên cứu phân loại theo lứa tuổi, giới tính kết hợp với phương pháp đánh giá tỉ lệ suy tim ở người già và dự đoán số lượng người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh suy tim tỉ lệ cao nhất trong tương lai.

Suy tim Suy tim là một hội chứng lâm sàng do máu bơm ra từ tim không đủ đáp ứng nhu cầu chuyển hóa hằng ngày của cơ thể. (Nguồn ảnh: Internet.)

Kết quả cho thấy, độ tuổi tham gia khảo sát là từ 66-98 tuổi, độ tuổi trung bình là 77 tuổi, trong đó 58% là nam giới. Ở độ tuổi 77, nguy cơ mắc suy tim là 3,7% trong đó, nam lớn tuổi nguy mắc suy tim là 4,8%, nữ là 2,8%.

Tỉ lệ người mắc suy tim tăng theo độ tăng của tuổi, tăng 1,9% cho những người 69 tuổi hoặc trẻ hơn một chút, trong đó, những người từ 80 tuổi trở lên nguy cơ mắc suy tim lên tới 6%.

Ngoài ra, kết quả phân tích còn dự báo, số lượng người lớn tuổi từ khoảng 70-79 tuổi và 80 tuổi trở lên mắc bệnh suy tim sẽ tăng gấp 2,3 lần vào năm 2040 và 3 lần vào năm 2060.

Huỳnh Dũng (Theo Newkerala)

Thứ Năm, 01/09/2016 11:14
31 👨 254
0 Bình luận
Sắp xếp theo