Khám phá bên trong Burj Al Arab - ‘khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới’ xa hoa bậc nhất Dubai

Khách sạn Burj Al Arab được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo có 3 bãi biển tư nhân tại thành phố Dubai, thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Khách sạn được xây dựng vào năm 1994 được mô phỏng theo cánh buồm của một du thuyền J-Class đang đón gió ra khơi và hoàn thành vào năm 1999 với chi phí 1,6 tỷ USD.

Burj Al Arab

Burj Al Arab có chiều cao 321m gồm 56 tầng, được mệnh danh là một trong những khách sạn xa xỉ nhất thế giới. Khách hàng đến Burj Al Arab đều là giới siêu giàu, các ngôi sao thế giới.

Du khách đến Burj Al Arab đưa đón từ sân bay bằng siêu xe Rolls Royce

Du khách đến Burj Al Arab đưa đón từ sân bay bằng siêu xe Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ đồng và đi qua một cây cầu riêng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hơn 23.000 m2 đá cẩm thạch, hơn 44.000 m2 kính được sử dụng để trang trí bên trong khách sạn sa hoa này

Hơn 23.000 m2 đá cẩm thạch, hơn 44.000 m2 kính được sử dụng để trang trí bên trong khách sạn sa hoa này.

Đặc biệt, từ chân ghế tới 28.000 chân bóng đèn bên trong khách sạn được được dát vàng với gần 2.000 m2 lá vàng 24 carat

Đặc biệt, từ chân ghế tới 28.000 chân bóng đèn bên trong khách sạn được được dát vàng với gần 2.000 m2 lá vàng 24 carat. Trần nhà của nhà hàng Nhật Bản Junsui trong khách sạn được trang trí bằng 21.000 viên pha lê, giữ kỉ lục về trần nhà bằng pha lê Swarovski lớn nhất thế giới.

Al Mahara là nhà hàng chuyên hải sản nằm bên trong khách sạn được thiết kế vòng quanh bể cá khổng lồ chứa gần 1.000 m3 nước. Vì vậy, du khách có thể vừa ngắm cá vừa thưởng thức những món ăn của đầu bếp nắm giữ danh hiệu Michelin 5 sao.

Khách sạn có 202 phòng suite. Trong đó, phòng hạng sang nhỏ nhất có diện tích 169m2, phòng lớn nhất rộng tới 780m2, với mức giá thuê phòng khoảng 24.000 USD/đêm (hơn 550 triệu đồng). Mỗi tầng sẽ có một quản gia riêng.

Khách sạn có 202 phòng suite

Đệm giường trong khách sạn đều đến từ thương hiệu DUXIANA

Đệm giường trong khách sạn đều đến từ thương hiệu DUXIANA nổi tiếng Thụy Điển có giá 15.000 USD (khoảng 350 triệu đồng). Còn chăn gối được làm từ lông vịt biển và có 17 loại khác nhau để du khách lựa chọn.

Bồn tắm được làm bằng đá cẩm thạch với thiết kế theo phong cách quý tộc cổ đại.

Bồn tắm được làm bằng đá cẩm thạch với thiết kế theo phong cách quý tộc cổ đại.

Mỗi tầng sẽ có một quản gia riêng

Burj Al Arab sở hữu một bãi đáp trực thăng, và bể bơi vô cực với hướng nhìn ra biển và toàn thành phố Dubai.

Burj Al Arab sở hữu một bãi đáp trực thăng

Bãi đáp trực thăng làm sân chơi quần vợt

Bể bơi vô cực

Ngoài ra, vào năm 2008, Burj Al Arab còn tạo ra loại cocktail đắt nhất thế giới trị 27.321 AED và  tạo ra hộp trứng cá muối lớn nhất thế giới vào năm 2016.

Thứ Hai, 19/09/2022 11:49
31 👨 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo