Hóa thạch cây 32 triệu năm tuổi được tìm thấy ở Trung Quốc

Một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện một hóa thạch 32 triệu năm tuổi của cây Dipteronia ở Vân Nam, tỉnh Tứ Xuyên.

Đây là lần đầu tiên một hóa thạch từ kỷ nguyên Oligocene sớm được tìm thấy ở Đông Á, theo Tân Hoa Xã cho hay.

Dipteronia, cây bụi lá rụng sớm được phân bố rộng rãi ở Bắc bán cầu trong thời kỳ Palaeogene, nhưng đã biến mất ở Bắc Mỹ từ thời kỳ Oligocene sớm.

Các hóa thạch Dipteronia đã được khai quật ở Bắc Mỹ nhưng hiếm khi được tìm thấy ở Châu Á.

Hóa thạch cây 32 triệu năm tuổi được tìm thấy ở Trung Quốc

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, dạng hóa thạch Dipteronia được phát hiện ở Vân Nam cũng tương tự như ở Bắc Mỹ, có nghĩa là hệ thực vật ở Đông Á và Bắc Mỹ có liên quan mật thiết 32 triệu năm trước, theo Zhou Zhekun, một trong những tác giả của bài viết và là nhà nghiên cứu tại Vườn Bách thảo Nhiệt đới Xishuangbanna, Học viện Khoa học Trung Quốc cho biết thêm.

Xem thêm:

Thứ Tư, 27/12/2017 09:19
31 👨 319
0 Bình luận
Sắp xếp theo