Bất ngờ khám phá ra loài cua ẩn sĩ độc đáo mới ở Nam Phi

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài cua bí ẩn duy nhất ở Nam Phi với kích cỡ chỉ 70 mm và có màu da cam đốm hòa với sắc tố kem trắng.

Được biết, loài giáp xác mới được phát hiện này có tên gọi là Paragiopagurus atkinsonae, hay còn gọi là loài cua ẩn sĩ.

Bất ngờ khám phá ra loài cua ẩn sĩ độc đáo mới ở Nam Phi

Trong số các đặc điểm khác biệt của nó, rõ ràng nhất là con đực phát triển có kích thước lớn hơn, mạnh mẽ hơn con cái.

Không giống như một số loài sinh vật có vỏ khác, loài giáp xác nhỏ này không sử dụng vỏ của các loài nhuyễn thể khác để che dấu cơ thể dễ bị tổn thương của mình, mà nó lại bọc trong một khối u mềm, đa dạng được làm từ cát và vật liệu thải ra từ các loài hải quỳ biển sống trên lưng của loài cua này.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu về loại cua này

Tiến sĩ Jannes Landschoff, nghiên cứu sinh tại Đại học Cape Town, Nam Phi nói: "Vì vậy, khi bạn bắt giữ nó, nó chỉ là vật liệu hữu cơ dính với cát nếu không để ý kỹ".

Nhiều loài sinh vật mới được phát hiện trong một cuộc thám hiểm kéo dài ba tuần vào năm 2013 do Cục Lâm nghiệp và Thuỷ sản và Mạng Quan sát Môi trường Nam Phi ngay ở vùng nước sâu- nông (199 đến 277 mét) ngoài Bờ Tây Nam Phi.
Không những thế, trước đó, các nhà nghiên cứu đã lên một tàu đánh bắt và bất ngờ phát hiện một con cua mắt xanh bất thường trong một mẻ lưới kéo từ biển lên.

Thứ Bảy, 22/07/2017 09:24
52 👨 789
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Đại dương học