8 sân vận động World Cup 2022 tại Qatar nhìn từ vũ trụ

Thiết bị Operational Land Imager-2 (OLI-2) trên vệ tinh Landsat 9 của NASA chụp ảnh màu tự nhiên một số sân vận động mới quanh Doha, nơi tổ chức các trận đấu trong mùa World Cup 2022.

7 trong số 8 sân vận động này được xây từ năm 2010, khi Qatar được chọn làm nước chủ nhà đăng cai World Cup 2022.

8 sân vận động World Cup 2022 tại Qatar nhìn từ vũ trụ

Các sân vận động trong mùa World Cup 2022 đều nằm trong bán kính 54 km quanh Doha. Điều này biến kỳ World Cup thứ 22 thành sự kiện có địa điểm thi đấu tập trung nhất về mặt địa lý. Trước đó, các sân vận động World Cup đều nằm dàn trải ở các thành phố khác nhau.

Lusail với sức chứa 80.000 khán giả, là sân vận động lớn nhất. Sân vận động này được thiết kế phỏng theo những chiếc bát thủ công truyền thống ở địa phương với phần ngoại thất có màu vàng.

Sân vận động Al Janoub có hình dạng trông giống đáy một chiếc thuyền, nằm ở khu vực nổi tiếng với nghề lặn mò ngọc trai và đánh bắt cá.

Sân vận động Al Thumama nằm ở gần sân bay, được thiết kế theo hình dáng của gahfiya, loại mũ dệt mà các bé trai và đàn ông ở vùng Trung Đông thường đội nên có hình dáng trông giống đáy một chiếc thuyền.

Sân vận động quốc tế Khalifa sẽ được sử dụng làm nơi ở cho các đội bóng đá sau khi World Cup 2022 kết thúc.

Sân vận động 974, được tạo thành từ 974 chiếc container chở hàng di động. Sau khi World Cup 2022 kết thúc nó sẽ được tháo dỡ hoàn toàn.

Các sân còn lại sẽ được tái sử dụng làm khách sạn, khuôn viên công cộng hoặc cơ sở thể thao nhỏ hơn sau World Cup.

Các sân vận động trong mùa World Cup 2022

Thứ Sáu, 25/11/2022 17:05
31 👨 344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học