Vỡ bát mùng 1 là điềm gì? Mùng 1 làm vỡ bát có sao không? Hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé!
Mùng 1 là khởi đầu của một năm, một tháng nên rất được coi trọng. Vào ngày này, mọi người đều cố gắng làm những việc tốt, tránh xung đột hay làm vỡ bất cứ thứ gì để có một năm, một tháng trọn vẹn và may mắn.
Chính vì thế, vỡ bát ngày mùng 1 thường được xem là một điều không may trong văn hóa của người Việt và các nước Đông Nam Á.
Mục lục bài viết
Mùng 1 làm vỡ bát có sao không?
Vỡ bát đĩa, chén vào ngày mùng 1 được nhiều người coi là điềm xấu. Họ cho rằng, sự đổ vỡ là điềm không tốt, gia đình dễ xảy ra mâu thuẫn, xung đột, nhất là khi điều đó rơi vào ngày đầu tiên của năm mới, mùng 1 đầu tháng thì điều xui xẻo sẽ đeo bám bạn trong suốt cả năm. Vì vậy, nhiều người kiêng làm vỡ bát đũa trong năm mới, thậm chí có người còn kiêng làm vỡ đồ trong ngày mùng 1 âm lịch các tháng. Nếu không may làm vỡ bát đĩa hay bất cứ đồ gì trong ngày mùng 1 tết, hay mùng 1 đầu tháng nhiều người sẽ cảm thấy lo lắng, bất an.
Một số người khác thì không tin vào điều này, và cho rằng việc vỡ bát đĩa chỉ là sự cố, là điều không may lúc đó mà thôi, không ảnh hưởng gì tới tương lai hay là điềm báo gì cả.
Theo các chuyên gia phong thủy, thực chất việc kiêng làm vỡ chén, bát trong năm mới là muốn nhắc nhở mọi người nên cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói và hành động ngày đầu năm.
Vì vậy, nếu không may làm vỡ đổ đồ ngày mùng 1 Tết thì mọi người cũng không cần quá lo lắng. Dù vật bị vỡ có quý đến đâu thì cũng không nên quá đặt nặng vấn đề, hãy phiên phiến cho qua để cả năm êm thấm.
Ngoài ra, một số người cho rằng điều xui xẻo của việc làm vỡ bát chén chỉ thường kéo dài trong khoảng 24 tiếng và qua ngày mới vận xui sẽ kết thúc nên mọi người cũng không cần quá lo lắng.
Tại một số nước phương tây, việc làm rơi vỡ đồ đầu năm lại là việc tốt, mang lại may mắn. Ví dụ ở nước Đức, trong ngày lễ thành hôn họ có truyền thống đập vỡ bát đĩa để cầu mong điềm may mắn.
Tóm lại, làm vỡ bát/đĩa/chén ngày mùng 1 không phải chuyện quá quan trọng, nếu không may xảy ra bạn chỉ cần dọn dẹp cẩn thận, an toàn là được.
Cách hóa giải khi mùng 1 rơi vỡ cốc, đĩa, bát, chén
Nếu giải thích trên vẫn khiến bạn chưa yên tâm, thì có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để hóa giải khi mùng 1 rơi vỡ cốc, đĩa, bát, chén.
Dùng vải đen
Để hóa giải mọi điều xui xẻo từ việc vỡ cốc, bát,... trong ngày mùng 1 đầu năm, người ta thường dùng một mảnh vải đen bọc lại tất cả các mảnh vỡ rồi đem đi chôn xuống đất hoặc đem vứt ở thùng rác công cộng.
Dùng lửa
Khi gặp phải trường hợp mùng 1 vỡ đĩa, bát,… dân gian còn đốt vía bằng một tờ giấy, vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói lan tỏa khắp nhà, đồng thời mở hết tất các cánh cửa để mọi xui xẻo thoát ra ngoài.
Dùng muối
Tại một số vùng miền, để hóa giải điềm xui khi mùng 1 làm vỡ đồ người ta sử dụng muối, thả từ bên vai trái ra sau lưng. Theo quan niệm của người xưa, muối có khả năng hấp thụ hết những năng lượng tiêu cực, xua đuổi vận xui.
Thắp hương
Sau khi làm vỡ cốc, đĩa, bát, bạn có thể thắp hương để cầu xin ông bà tổ tiên cũng là một phương pháp giảm xui xẻo trong ngày đầu năm mới khá hiệu quả.
Tóm lại, theo quan niệm truyền thống, vỡ đồ (đặc biệt là bát, chén, gương...) vào ngày đầu tháng có thể được xem là "tán lộc", "tán tài", ám chỉ sự chia ly, mất mát, không suôn sẻ.
Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá mê tín, thay vào đó, có thể dùng một số cách sau để giải tỏa tâm trạng và những suy nghĩ tiêu cực khi làm vỡ bát vào mùng 1:
Nói lời lành ngay sau khi làm vỡ, ví dụ:
- Bát vỡ để đón điều may, xui đi hết, may mắn về.
- Dọn dẹp sạch sẽ và giữ tâm lý tích cực, tránh suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến cả ngày/tháng.
- Nếu có niềm tin tâm linh, bạn có thể thắp hương, cầu an, xin nhẹ nhàng cho mọi việc được hanh thông.
Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.