Khéo tay làm thiệp hoa nổi 3D tuyệt đẹp cho ngày 20 – 10

Một món quà handmade cho chính tay bạn làm sẽ ý nghĩa hơn bất cứ món quà đắt tiền nào khác. Bạn có thể tự mình làm chiếc thiệp hoa nổi 3D tuyệt đẹp để tặng cho người thân, bạn bè của mình trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10.

Nguyên liệu làm thiệp hoa nổi 3D

  • Giấy bìa màu đỏ, trắng, xanh, hồng
  • Dụng cụ cắt cánh hoa
  • Màu nước, bút lông
  • Bút vẽ, bút màu, kéo, keo dán

Bạn có thể chọn tờ giấy bìa màu đỏ in hình hoa văn hoặc có hoa nổi để tấm thiệp của bạn trông đẹp hơn.

Cách làm thiệp hoa nổi 3D

Bước 1:

Dùng dụng cụ cắt cánh hoa cắt tờ giấy bìa màu trắng thành những bông hoa theo 3 mẫu có hình dáng và kích thước to, nhỏ khác nhau như hình.

Cắt hoa

Nếu không có dụng cụ đó, bạn có thể vẽ hoặc in hình các bông hoa lên giấy rồi cắt theo hình vẽ.

Bạn có thể chọn các kiểu hoa khác tùy theo sở thích của mình.

Sau đó, bạn dùng bút lông tô màu phớt hồng trang trí cho bông hoa thêm sinh động.

Bước 2:

Với giấy bìa màu màu xanh, bạn dập thành hình những chiếc lá, hoặc có thể vẽ hình lá lên giấy rồi cắt theo. Sau đó, bạn gập đôi chiếc lá lại để làm thành đường gân chính dọc lá.

Dùng bút màu tô các đường gân ngang cho chiếc lá có phần tự nhiên hơn.

Làm bông hoa

Xếp 3 bông hoa chồng lên nhau, để tạo thành bông hoa có nhiều lớp cánh to nhỏ so le nhau. Dùng keo sữa dán cố định lại. Gắn thêm lá cây màu xanh vào bông hoa.

Cắt một hình tròn nhỏ từ giấy bìa màu hồng dán vào giữa làm nhụy hoa. Hoặc bạn có thể dùng màu nước để vẽ.

Làm tương tự như trên để có 3 bông hoa.

Bước 3:

Tiếp theo, bạn cắt tờ giấy bìa màu đỏ thành một hình chữ nhật có chiều dài 20,4cm và chiều rộng 13,2 cm để làm thiệp.

Cắt thiệp

Dùng thước đo rồi đánh dấu vị trị chính giữa ở mép chiều dài của tấm thiệp (ký hiệu là C).

Theo mép chiều rộng của tấm thiệp, bạn đo rồi đánh dấu vị trị dài 3,6 cm (lần lượt đánh dấu ở 2 bên, ký hiệu là A và B). Gấp tờ giấy bìa theo đường AC và BC.

Cắt tờ giấy bìa màu trắng thành hình vuông có cạnh 9cm. Từ một đỉnh của hình vuông, bạn đo theo đường chéo, đánh dấu tại điểm có chiều dài 3,6 cm rồi cắt bỏ góc vuông như hình.

Bước 4:

Dán hoa

Dán 2 bông hoa lên tờ bìa màu trắng

Bông hoa còn lại bạn dán vào giữa 2 nếp gấp của tờ bìa màu đỏ.

Thiệp hoa nổi 3D

Sau đó, đặt tờ giấy bìa trắng vào trong tờ giấy bìa màu đỏ như hình để tạo thành tấm thiệp hoa nổi 3D.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 20/10/2017 09:00
4,73 👨 2.694
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Quà tặng