7 điều thú vị về Tây Ban Nha có thể bạn chưa biết

Tây Ban Nha có gì thú vị? Bài viết dưới đây sẽ bật mí 7 sự thật thú vị về Tây Ban Nha có thể bạn chưa biết, mời khám phá.

Tây Ban Nha

1. Quốc ca của Tây Ban Nha là nhạc không lời

Tây Ban Nha là một trong 4 nước trên thế giới không có lời bài hát chính thức cho Quốc ca của minh.

Quốc ca Tây Ban Nha là một tác phẩm không lời có tên “Marcha Real” (nghĩa là “Hành khúc Hoàng gia” theo tiếng Tây Ban Nha) và là một trong những quốc ca cổ nhất tại châu Âu xuất hiện đầu tiên trong 1 văn kiện vào năm 1761. Tác giả của tác phẩm cho tới nay vẫn là bí ẩn.

2. Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ được nói nhiều thứ hai trên thế giới

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ được nói nhiều thứ hai trên thế giới

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 trên thế giới chỉ sau tiếng Anh, được 21 quốc gia trên thế giới sử dụng trong giao tiếp như ngôn ngữ mẹ đẻ thứ 2.

3. Lịch trình ăn uống khác biệt

Ở Tây Ban Nha, bữa sáng luôn được người dân đặc biệt coi trọng diễn ra ngay sau khi thức dậy, thường bao gồm cà phê và bánh mì nướng tại quán ăn. Thời gian ăn sáng của họ là từ 8 giờ đến 10 giờ.

Bữa trưa thường diễn ra sau 3 giờ chiều và sẽ là bữa ăn lớn nhất trong ngày.

Bữa tối của người dân Tây Ban Nha sẽ bắt đầu ăn trong khoảng 10 giờ - 10 giờ 30 phút tối, hoặc muộn hơn.

3. Điệu nhảy Flamenco

Điệu nhảy Flamenco

Flamenco nóng bỏng, quyến rũ được coi là đặc sản của đất nước Tây Ban Nha. Đây là một phong cách nhảy truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hàng trăm năm qua.

4. Đứng đầu về số ngày nắng trong năm

Do nằm ở khu vực phía Nam châu Âu, giáp Bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, giữa Bồ Đào Nha và Pháp nên nơi đây luôn trải đầy nắng vàng ngay cả giữa mùa đông. Tây Ban Nha là nước dẫn đầu về số ngày nắng mỗi năm với 280/365 ngày có nắng

5. Sở hữu 3.000 bãi biển

Tây Ban Nha sở hữu 3.000 bãi biển

Với gần 8.000 km bờ biển, Tây Ban Nha có tới khoảng 3.000 bãi tắm, đa phần đều sạch sẽ và an toàn.

6. Mỗi người Tây Ban Nha đều có 2 họ

Theo truyền thống, mỗi người Tây Ban Nha có hai họ trong đó họ của mẹ đặt sau cuối cùng, họ của bố đặt sau tên riêng. Phụ nữ Tây Ban Nha không đổi họ sau khi kết hôn vì vậy việc 3 người trong một gia đình mang họ khác nhau là điều khá phổ biến tại xứ sở bò tót này.

7. Khỏa thân ở Tây Ban Nha là điều hợp pháp

Khỏa thân ở Tây Ban Nha là điều hợp pháp

Theo Hiến pháp Tây Ban Nha, khỏa thân công khai là hợp pháp, hành vi ngăn cản việc này sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Vì vậy ở đất nước này người ta có thể tự do khỏa thân ở nhiều bãi tắm mà không bị những ánh mắt soi mói hay khó chịu.

Thứ Hai, 04/07/2022 15:27
31 👨 822
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Quyên Trần Lê
    Quyên Trần Lê

    Các a zai sang đây phải cẩn thận nha. =))))

    Thích Phản hồi 04/07/22
    ❖ Du lịch