Cách thêm ngoại lệ vào chế độ Tập trung trên iOS 15

iOS 15 đã giới thiệu một tính năng năng suất mới có tên là Tập trung. Khi bạn bật một chế độ Tập trung phù hợp, các thông báo ứng dụng không cần thiết sẽ bị ẩn, cho phép bạn tập trung vào những thứ bạn quan tâm. iOS 15 đi kèm với 4 chế độ Tập trung được xác định trước. Bạn không chỉ có thể chỉnh sửa profile mà còn có thể tạo profile của riêng mình. Ngoài ra, có một tùy chọn để thêm các ngoại lệ.

Các trường hợp ngoại lệ là những ứng dụng hoặc những người không cần phải tuân theo các hạn chế đối với chế độ Tập trung. Để đặt một ngoại lệ, trước tiên, hãy đi tới Cài đặt và nhấn vào Tập trung.

Nhấn vào Tập trung
Nhấn vào Tập trung

Bây giờ, hãy chuyển đến chế độ bạn muốn chỉnh sửa.

Chọn chế độ muốn chỉnh sửa
Chọn chế độ muốn chỉnh sửa

Tiếp theo, nhấn vào Người.

Nhấn vào Người
Nhấn vào Người

Tiếp theo, bên dưới phần Người được phép, hãy nhấn vào Thêm.

Nhấn vào Thêm
Nhấn vào Thêm

Bây giờ, hãy thêm bao nhiêu người tùy thích và thoát khỏi khu vực và nhấn vào Xong khi bạn hài lòng.

Chọn số liên hệ mong muốn từ danh bạ rồi nhấn vào Xong
Chọn số liên hệ mong muốn từ danh bạ rồi nhấn vào Xong

Danh sách liên hệ của bạn sẽ được thêm vào danh sách ngoại lệ.

Danh sách liên hệ sẽ được thêm vào danh sách ngoại lệ
Danh sách liên hệ sẽ được thêm vào danh sách ngoại lệ

Tương tự, để thêm ứng dụng vào danh sách các trường hợp ngoại lệ, hãy nhấn vào khu vực Ứng dụng ở trên cùng bên phải.

Nhấn vào khu vực Ứng dụng ở trên cùng bên phải
Nhấn vào khu vực Ứng dụng ở trên cùng bên phải

Bây giờ, hãy nhấn vào Thêm và chọn ứng dụng bạn muốn thêm vào danh sách ngoại lệ. Nhấn vào Xong để lưu các thay đổi.

Chọn ứng dụng muốn thêm vào danh sách ngoại lệ
Chọn ứng dụng muốn thêm vào danh sách ngoại lệ

Bạn sẽ nhận được thông báo từ các ứng dụng bạn đã thêm khi chế độ Tập trung cụ thể đó được kích hoạt.

Thứ Bảy, 12/02/2022 08:13
4,34 👨 726
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thiết lập cơ bản