Lenovo đặt mục tiêu thành hãng sản xuất PC số 1

Giám đốc điều hành (CEO) Yang Yuan-qing của tập đoàn máy tính Lenovo vừa bày tỏ rằng, họ đang đặt mục tiêu sẽ vượt qua hãng Hewlett-Packard (HP) của Mỹ để trở thành nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) lớn nhất thế giới trong năm 2012.

Lenovo đặt mục tiêu thành hãng sản xuất PC số 1

Theo thống kê từ hãng nghiên cứu thị trường IDC, Lenovo đã xuất xưởng 13,01 triệu chiếc PC ra thị trường toàn cầu trong quý IV/2011, chiếm mức thị phần 14,04%.

Với thành tích đó, hãng máy tính Trung Quốc chỉ chịu xếp sau tập đoàn HP với lượng xuất 15,12 triệu đơn vị sản phẩm, tương ứng mức thị phần 16,13%.

Trước đó, vào quý IV/2010, thị phần toàn cầu của Lenovo mới là 10,25%. Sau khi duy trì vững chức ngôi vị hãng sản xuất PC số một tại Trung Quốc, Lenovo đã rất nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu, và chú trọng vào những thị trường mới nổi có nhiều nhu cầu về PC.

Hãng này còn tỏ ra rất “cao tay,” khi mời cựu Chủ tịch kiêm CEO của hãng máy tính đối thủ Đài Loan Acer về đầu quân, đảm nhiệm vị trí đứng đầu khối marketing tại Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông.

Trong khi nhiều hãng PC quốc tế cho biết lượng xuất xưởng của họ sẽ sụt giảm 10-15% trong tháng 1/2012, thì “gã khổng lồ PC Trung Quốc” lại kỳ vọng ở mức tăng trưởng 5-8%.

Với những bước đi đầy cố gắng như vậy, Lenovo có lý do để tin rằng, ngôi quán quân trên thị trường PC toàn cầu sẽ nằm trong tay họ trong năm nay.

Thứ Hai, 06/02/2012 09:06
31 👨 536
0 Bình luận
Sắp xếp theo