Windows 10 sẽ kết thúc hỗ trợ vào ngày 14 tháng 10 năm 2025 và ngày đó đang đến rất gần. Bất chấp những yêu cầu và lời kêu gọi từ hàng triệu người dùng, bao gồm cả Nhóm nghiên cứu vì lợi ích công cộng đã đệ đơn yêu cầu Microsoft xem xét lại quyết định chấm dứt hỗ trợ cho Windows 10, với lý do "là đợt tăng đột biến lớn nhất từ trước đến nay về số lượng máy tính bị loại bỏ", gã khổng lồ công nghệ này vẫn không thay đổi kế hoạch của mình.
Do đó, người dùng Windows 10 chỉ còn lại các lựa chọn hạn chế: Nâng cấp lên Windows 11, trả thêm 1 năm hỗ trợ thông qua chương trình Cập nhật bảo mật mở rộng hoặc chuyển sang hệ điều hành khác hoàn toàn.
Rõ ràng là Microsoft muốn người dùng nâng cấp lên Windows 11, nhưng các yêu cầu hệ thống tối thiểu nghiêm ngặt của hệ điều hành này khiến quá trình chuyển đổi trở nên khó khăn. Nhiều người dùng Windows 10 có thể phải từ bỏ các thiết bị hiện tại không tương thích của mình để mua PC Copilot+ mới hoặc những thiết bị khác được cài sẵn Windows 11.
Microsoft không hề ngần ngại trong chiến dịch PC Copilot+ của mình, quảng cáo đây là thiết bị hoàn hảo cho trải nghiệm Windows 11 trực quan với thời lượng pin tốt, hiệu suất nhanh hơn MacBook Air M4 của Apple và nhanh hơn tới 5 lần so với thiết bị Windows 10 đã 5 năm tuổi.
Tuy nhiên, một nhóm nhỏ có tên là End of 10 lại có cách tiếp cận và giải pháp khác (nhưng lại vô cùng quen thuộc) đối với việc Windows 10 sắp chính thức ngừng hỗ trợ.
Thay vì mua một thiết bị mới để đáp ứng các yêu cầu hệ thống nghiêm ngặt của Microsoft đối với Windows 11, nhóm này đưa ra ý tưởng từ bỏ hoàn toàn hệ sinh thái Windows và chuyển sang Linux trên các thiết bị Windows 10 lỗi thời.
Điều thú vị là một báo cáo của Canalys tuyên bố rằng có khoảng 240 triệu PC không sẵn sàng chạy Windows 11 do những hạn chế về yêu cầu hệ thống.
Liệu Microsoft có bao giờ mất một phần thị phần vào tay Linux không?

Để hiểu rõ hơn, nhóm End of 10 bao gồm những người dùng từ cộng đồng Linux và dự án KDE, bao gồm cả môi trường desktop KDE Plasma giống Windows.
Mặc dù vẫn chưa rõ người dùng Windows 10 sẽ tiếp cận ý tưởng tái chế này như thế nào, nhưng nó có thể gây ra mối đe dọa đối với thị phần của Microsoft, nếu bất kỳ bản phân phối Linux cụ thể nào cuối cùng cũng có thể cung cấp hỗ trợ ứng dụng gốc tương đương.
Không giống như Windows, End of 10 khuyến nghị dùng Linux vì không có quảng cáo và theo dõi từ xa. Ngoài ra, nhóm này quảng bá Linux là hệ điều hành miễn phí và mã nguồn mở, khiến nó trở thành lựa chọn thay thế rẻ hơn so với việc từ bỏ thiết bị hiện tại để mua PC mới cho Windows 11.
Nhóm này cũng cho biết cách tiếp cận này thân thiện với môi trường vì nó sẽ giảm thiểu rác thải điện tử, một trong những vấn đề nổi cộm nhất khi Windows 10 sắp kết thúc vòng đời (EoL).
End of 10 cho biết "hầu hết" mọi người đều có thể chạy Linux trên thiết bị của họ và khuyến nghị tìm kiếm các bản phân phối Linux dành cho người mới bắt đầu. Và nếu bạn gặp khó khăn, nhóm khẳng định rằng cộng đồng Linux sẽ giúp đỡ, nhưng không bao gồm hỗ trợ chống gian lận cho các game nhiều người chơi phổ biến và những hỗ trợ khác còn thiếu cho các ứng dụng Windows gốc.
Như Tom's Hardware đã nêu bật, có một danh sách toàn diện các cửa hàng và nhóm công nghệ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ Linux, hầu hết đều nằm ở Đức, số còn lại nằm rải rác ở những khu vực khác của Châu Âu.