Tất cả sự cố trên toàn bộ 5 tuyến cáp quang biển nối Việt Nam đi quốc tế đều đã được khắc phục xong, theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ mạng internet (ISP) tại Việt Nam.
Vào cuối tháng 2, toàn bộ 5/5 tuyến cáp quang biển nối Việt Nam đi quốc tế đều gặp sự cố, gồm AAG (châu Á - Mỹ); APG (Châu Á Thái Bình Dương); SMW-3 (Đông Nam Á - Trung Đông - Tây u); IA (Liên Á) và AAE-1 (châu Á - châu Phi - châu Âu). Thậm chí, khi các tuyến cáp quang chưa được sửa chữa xong đã xuất hiện thêm các sự cố mới.
Điều này khiến tốc độ internet từ Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc truy cập các trang web và sử dụng các dịch vụ trực tuyến đặt máy chủ tại nước ngoài gặp nhiều khó khăn.
Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các lỗi gặp phải trên các tuyến cáp quang đã được sửa chữa xong, lưu lượng internet từ Việt Nam đi quốc tế đã được khôi phục hoàn toàn.
Trên thực tế, người dùng Internet trong nước đã quá quen thuộc với việc các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố, điều mà năm nào cũng xảy ra vài lần.
Nguyên nhân dẫn đến sự cố cáp quang biển chủ yếu là do tàu bè thả neo đậu hoặc tàu thuyền khi di chuyển quên kéo neo lên vô tình mắc vào sợi cáp quang khiến dây cáp bị hỏng, đứt.
Việc cáp quang biển bị đứt diễn ra khá thường xuyên trong những năm gần đây, trung bình 10 lần mỗi năm, mỗi lần trục trặc kéo dài một tháng. Điều này khiến tốc độ và chất lượng truy cập Internet tại Việt Nam bị ảnh hưởng lớn.
Internet hiện giờ được coi là hạ tầng số quan trọng của quốc gia để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), lưu lượng truy cập Internet nước ngoài hiện lớn hơn nhiều so với trong nước. Vì thế, chất lượng dịch vụ Internet bị ảnh hưởng trong nước sẽ bị ảnh hưởng mỗi khi có sự cố các tuyến cáp biển quốc tế. Để khắc phục tình trạng này, các nhà mạng đã tìm cách đầu tư xây dựng các tuyến cáp mới đồng thời cũng tìm cách tối ưu để lưu lượng Internet trong nước tăng lên.
Hiện nay, Việt Nam cũng đang nỗ lực xây dựng các nền tảng, dịch vụ nội địa như mạng xã hội, các nền tảng quản lý doanh nghiệp, nền tảng và ứng dụng họp, học trực tuyến… Trong tương lai, khi các nền tảng, ứng dụng của Việt Nam có chất lượng và độ phổ biến thì sự phụ thuộc vào các tuyến cáp biển ra nước ngoài sẽ bớt đi.