8 loài động vật trên cạn cao nhất thế giới

Dưới đây là danh sách 8 loài động vật trên cạn có chiều cao nổi bật nhất. Sau hàng ngàn thế kỷ phát triển, chúng đã đạt được tới chiều cao phù hợp để sinh tồn trong thế giới tự nhiên.

1. Hươu cao cổ

Hươu cao cổ là động vật có vú trên cạn cao nhất thế giới với chiều cao trung bình từ 426,72cm – 579,12cm. Tên của loài động vật này xuất phát từ phần cổ rất dài của chúng, khoảng 243,84cm. Hươu cao cổ còn có đôi chân rất cao, khoảng 182,88cm.

(Ảnh: Shutterstock)
Hươu cao cổ. (Ảnh: Shutterstock).

Tuy thân hình lênh khênh như vậy nhưng hươu cao cổ có thị lực rất tốt và cú đá sau cực mạnh. Hươu cao cổ có tuổi thọ trung bình khoảng từ 10 đến 15 năm trong tự nhiên.

2. Voi

Voi rừng châu Phi. (Ảnh: Shutterstock).
Voi rừng châu Phi. (Ảnh: Shutterstock).

Xếp thứ hai trong cuộc thi chiều cao là voi rừng châu Phi (Loxodonta Châu Phi). Con đực của loài voi này nặng khoảng 6100kg, cao từ 320,04cm đến 396,24cm.

3. Đà điểu

Đà điểu. (Ảnh: Shutterstock).
Đà điểu. (Ảnh: Shutterstock).

Loài chim chạy này có cổ dài và đôi chân dài nên chúng có chiều cao trung bình có thể lên đến 201,168cm. Nhờ đôi chân dài, đà điểu có thể đạt tới tốc độ 64km/h, đủ nhanh để chạy trốn khỏi hầu hết các loài săn mồi.

4. Gấu

Gấu nâu (Ursus arctos). (Ảnh: Shutterstock).
Gấu nâu (Ursus arctos). (Ảnh: Shutterstock).

Gấu nâu (Ursus arctos) đôi khi còn được gọi là gấu xám có chiều cao khoảng 152,4cm khi đi bằng 4 chân nhưng khi đứng bằng hai chân sau, chúng có thể đạt tới chiều cao từ 243,84cm – 274,32cm. Với kích thước như vậy, gấu xám là một trong những loài thú ăn thịt lớn nhất trên hành tinh.

5. Nai sừng tấm

Nai sừng tấm Mỹ. (Ảnh: Shutterstock).
Nai sừng tấm Mỹ. (Ảnh: Shutterstock).

Nai sừng tấm Mỹ là động vật ăn cỏ, chúng thường tiêu thụ khoảng 19kg thức ăn mỗi ngày, thường là cành cây, rễ cây và một số cây thủy sinh. Nai sừng tấm đực có chiều cao trung bình 228,6cm.

6. Lạc đà

Lạc đà một bướu. (Ảnh: Shutterstock).
Lạc đà một bướu. (Ảnh: Shutterstock).

Loài cao nhất trong số các loài lạc đà là lạc đà một bướu (còn được gọi là lạc đà Ả Rập – Camelus dromedarius). Con đực lạc đà một bướu cao khoảng 179,832cm – 201,168cm. Bướu trên lưng chúng dự trữ khoảng 36 kg chất béo.

7. Ngựa

Ngựa Shire. (Ảnh: Shutterstock).
Ngựa Shire. (Ảnh: Shutterstock).

Ngựa Shire là một giống ngựa cao lớn, khi đứng ngựa cái cao khoảng 163cm và ngựa đực cao khoảng 173cm. Giống ngựa Shire hiện chỉ còn gần 2000 cá thể và đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng.

8. Bò rừng

Bò rừng bison Mỹ. (Ảnh: Shutterstock).
Bò rừng bison Mỹ. (Ảnh: Shutterstock).

Đứng cuối cùng trong danh sách 8 loài động vật cao nhất thế giới là bò rừng bison Mỹ (Bison bison). Khi đứng 4 chân con đực của loài này có chiều cao khoảng 170cm.

Thứ Hai, 19/08/2019 08:03
4,54 👨 5.277
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật