Ứng dụng báo thức ép người dùng chụp ảnh selfie

Ứng dụng này sẽ chỉ chịu tắt chuông báo thức sau khi người dùng chụp một bức ảnh "tự sướng".

Tải Snap Me Up cho Android

Với nhiều người, nhất là các "cú đêm", dậy sớm không phải chuyện dễ dàng. Họ thường xuyên quờ tay tắt chuông báo thức và tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, để rồi sau đó lại cuống cuồng vì muộn giờ làm, giờ học.

Ứng dụng mới mang tên Snap Me Up đã tìm ra cách mới để khiến chủ nhân tỉnh ngủ: Nó bắt người dùng chụp ảnh selfie mới có thể tắt chuông.

Ứng dụng báo thức ép người dùng chụp ảnh selfie

Ứng dụng hoạt động khá đơn giản và còn tích hợp một cơ chế nhận diện khuôn mặt để kiểm tra xem người dùng có đang giả mạo hay có chụp ảnh bị mờ không. Các tấm hình này không mất đi mà sẽ được lưu trong một album gọi là "My sleepy snaps" (Ảnh chụp lúc còn ngái ngủ) cùng ngày giờ rõ ràng. Những hình này có thể không đẹp nhưng sẽ rất vui nhộn khi xem lại.

Snap Me Up hiện mới có cho các thiết bị Android. Tác giả ứng dụng Michael Fabozzi cho hay họ đang nỗ lực để sớm triển khai Snap Me Up trên iOS.

Thứ Ba, 12/05/2015 16:00
31 👨 131
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp