Tội phạm truy nã hứa ra đầu thú nếu bài đăng truy nã hắn trên Facebook được 15.000 likes

Trung úy Brett Johnson của Sở cảnh sát Torrington, mới đây đã đăng poster truy nã Jose Simms một kẻ đào tẩu ở Connecticut lên trên fanpage của Sở cảnh sát kèm theo lời giải thích cực thú vị.

Brett giải thích rằng, Jose đã liên lạc với anh qua Facebook Messenger của Sở cảnh sát Torrington và đưa ra đề xuất rằng, hắn sẽ ra đầu thú nếu bài đăng truy nã trên Facebook được 20.000 likes. Brett, sau đó đã mặc cả xuống 10.000 likes. Sau một hồi đám phán thì cả hai đã chốt ở con số 15.000.

Trong bài đăng, Brett chia sẻ rằng "Sẽ khó đấy nhưng chắc vẫn làm được."

Trong bài đăng, Brett chia sẻ rằng "Sẽ khó đấy nhưng chắc vẫn làm được."

Trung úy Bart Barown cho biết, Joe đã nảy ra ý tưởng này khi tìm thấy fanpage của Sở cảnh sát Torrington. Khi đang trực ca đêm, Brett nhận được tin nhắn qua Facebook Messenger của Joe. Hắn hỏi rằng, hắn đang bị truy nã vậy sao không đăng ảnh hắn lên. Cả hai đã tranh luận qua lại khá lâu và cuối cùng chốt con số 15.000 likes trên Facebook.

Brett đã kêu gọi mọi người like, chia sẻ bài đăng poster truy nã Jose Simms trên mọi nền tảng mạng xã hội. Và đến thời điểm hiện tại, bài đăng đã nhận được hơn 19.000 likes, chưa kể 4200 lượt chia sẻ và gần 1000 bình luận. Joe Simms đã thua.

Bài đăng đã nhận được hơn 19.000 likes

Jose Simms bị truy nã về tội nhiều lần gây rối trật tự công cộng và tàng trữ cần sa.

Thứ Bảy, 01/06/2019 11:24
4,73 👨 269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ