Sony có thể biến mất khỏi thị trường smartphone

Báo cáo tài chính mới nhất của Sony cho thấy, mảng kinh doanh smartphone của thương hiệu tới từ Nhật này đang lâm vào tình trạng đáng lo ngại. Nếu như cách đây 5 năm, Sony từng bán ra thị trường tới 40 triệu smartphone vào năm 2014, thì hiện nay doanh số của thương hiệu đến từ Nhật Bản này đã giảm chỉ còn 900.000 sản phẩm trong quý II.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Sony bán chưa tới một triệu smartphone trong một quý. Sau kết quả này, Sony đã phải giảm mức kỳ vọng xuống còn 4 triệu sản phẩm trong năm tài chính 2020 (từ 1/4/2019 đến 31/3/2020), con số hãng đặt ra trước đây là 5 triệu sản phẩm.

Kể từ 2019, Sony không ra mắt nhiều mẫu mới Xperia. Ảnh: Tuấn Anh.
Kể từ 2019, Sony không ra mắt nhiều mẫu mới Xperia. Ảnh: Tuấn Anh.

Từ đầu 2019, Sony đã không cho ra mắt nhiều sản phẩm. Đây là bằng chứng cho thấy thương hiệu Nhật Bản không còn mặn mà với mảng smartphone. Mặc dù hãng có giới thiệu model cao cấp Xperia 1 tại triển lãm MWC 2019 nhưng lại tung ra thị trường muộn vài tháng và mới chỉ có mặt tại một số thị trường.

Trước tình hình doanh số không khả quan, Sony cũng đã thông báo thu hẹp mảng di động tại Đông Nam Á vào cuối tháng 5 vừa qua. Còn tại Việt Nam, hãng đã ngừng kinh doanh smartphone Xperia từ lâu.

Tuy ngừng bán smartphone nhưng Sony vẫn tiếp tục tham gia vào các lĩnh vực khác ở Việt Nam như máy ảnh, TV, âm thanh… vì vậy hãng vẫn đảm bảo chế độ hậu mãi dành cho các khách hàng đã mua smartphone của mình.

Thứ Năm, 01/08/2019 08:51
52 👨 247
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ