Nhân viên Samsung lấy cắp bí mật thương mại

Ngày 4/2, các công tố viên thành phố Gwangju, Tây Nam Hàn Quốc đã buộc tội hai cựu nhân viên Tập đoàn Điện tử Samsung (Samsung Electronics) phạm tội ăn cắp bí mật thương mại của hãng này.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vài ngày, vấn đề đánh cắp bí mật thương mại được đưa ra xét xử tại Hàn Quốc.

Hai nhân vật trên hiện làm cho một công ty đối tác của Samsung, bị buộc tội ăn cắp những bản thiết kế tủ lạnh side-by-side và thông tin tiếp thị của Samsung Electronics từ năm 2005-2008 và bán cho một công ty Trung Quốc với trị giá 208.000 USD. Tuy nhiên, cho đến thời điểm bị bắt, hai đối tượng này mới chỉ nhận được 10% số tiền trên.

Trước đó một ngày, các công tố viên Hàn Quốc cũng thông báo việc bắt giữ 18 người liên quan việc tiết lộ kỹ thuật sản xuất vi mạch của Samsung cho Công ty sản xuất bán dẫn Hynix - một đối thủ nhỏ của Samsung tại thị trường trong nước.

Một thành viên ban quan trị Hynix và 2 quan chức của Công ty cung ứng nguyên vật liệu Hàn Quốc (AMK) cũng bị bắt giữ do vụ này.
Thứ Sáu, 05/02/2010 13:27
31 👨 326
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp