Máy tính hải quân Pháp bị virus tấn công

Theo tờ "Giải phóng" (Libération), hai tuần trước hệ thống máy tính nội bộ của hải quân Pháp đã bị virus tấn công làm cho nhiều máy bay chiến đấu phải ngừng bay.

Loại virus này đã từng được Microsoft cảnh báo cho người dùng vào tháng 10 năm 2008, mang tên Conflicker.

Tháng 10 năm 2008, Microsoft đã cảnh báo với người dùng một loại virus mang tên Conflicker sẽ lợi dụng lỗ hổng của trình điều khiển máy tính từ xa để tấn công, nó cũng có thể lây nhiễm thông qua USB, nhưng điều này đã không gây được sự chú ý của hải quân Pháp. Vì vậy họ đã không thực hiện những biện pháp phù hợp như cài đặt bản vá hay phần mềm virus để ngăn ngừa loại virus này.

Quan chức hải quân Pháp cho biết, có lẽ ai đó đã sử dụng USB mang virus, vì vậy một số hệ thống đã bị nhiễm virus làm cho máy bay chiến đấu không nhận được lệnh bay và đã phải ngừng bay trong ngày 15 và 16 tháng 1.

Nhưng loại virus này chỉ ảnh hưởng đển sự trao đổi dữ liệu mà không làm mất dữ liệu. Hải quân Pháp cho biết, họ đã khống chế sự lây nhiễm của loại virus này. Hiện tại 99% mạng đã khôi phục lại trạng thái làm việc bình thường.

Thứ Ba, 10/02/2009 13:52
31 👨 340
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp