Thống kê thú vị trước trận Chung kết World Cup 2022

Tối nay (18/12/2022) sẽ diễn ra trận Chung kết World Cup giữa đội tuyển Pháp và Argentina. Trong lúc chờ đợi, hãy cùng tìm hiểu những thống kê thú vị trước thềm trận đấu nhé.

Thống kê thú vị trước trận Chung kết World Cup 2022

  • Argentina và Pháp đều là những đội tuyển được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Họ đã có khá nhiều lần đối đầu với nhau trước đây. Chính vì vậy mà chúng ta có được những dự liệu thống kê thú vị về hai đội tuyển này. Cụ thể như sau:
  • Argentina và Pháp đã có 12 lần đụng độ nhau, trong đó Pháp thắng 3, hòa 3 và để thua 6 trận. Tính riêng tại đấu trường World Cup thì Pháp đã thắng 1 trận (tỷ số 3-4 năm 2018) và thua 2 trận (tỷ số 0-1 năm 1930 và 1-2 năm 1978).
  • Trận Chung kết World Cup này là lần thứ 4 của Pháp trong khi đó Argentina là lần thứ 6 có cơ hội chạm tay vào ngôi vô địch.
  • Cả hai đội đều có 2 lần lên ngôi vô địch World Cup, Pháp là vào năm 1998 và 2018 còn Argentina là năm 1978 và 1986.
  • Siêu máy tính của hãng thống kê Opta cho thấy khả năng giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu của Pháp là 35% còn Argentina là 35,1%. Khả năng mà cả hai phải tiến vào hiệp phụ là 29.9%.
  • Tại World Cup 2022, cả hai đội tuyển đều đã thắng 5 trận và để thua 1 trận.

Thống kê thú vị trước trận Chung kết World Cup 2022

  • Pháp và Anh là hai đội tuyển đang có số bàn thắng nhiều nhất tại World Cup 2022 với 13 lần làm rung lưới đối phương.
  • Pháp là nhà đương kim vô địch thứ 5 bước chân vào tới trận Chung kết. Các đội tuyển trước đó đạt được thành tích này là Italia (1938) và Brazil (năm 1962 và 1998), Argentina (1990).
  • Trong trường hợp Pháp giành chiến thắng, họ sẽ là đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ Brazil năm 1962.
  • Đội tuyển Pháp đã thắng 20, hòa 4 và để thua 4 trận tại các kỳ World Cup kể từ năm 2006.
  • Những trận Chung kết World Cup giữa 1 đội tuyển châu Âu và 1 đội tuyển Nam Mỹ trước đây thì có tới 7/10 lần đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng.
  • Didier Deschamps là Huấn luyện viên thứ 4 trong lịch sử đưa đội tuyển của mình vào tới trận Chung kết trong 2 kỳ World Cup liên tiếp. Trước ông thì Vittorio Pozzo với Italia (1934, 1938), Carlos Bilardo với Argentina (1986, 1990) và Franz Beckenbauer với Đức (1986, 1990) là những cái tên làm được điều này.
  • Vittorio Pozzo hiện là huấn luyện viên duy nhất giúp 1 đội tuyển lên ngôi vô địch World Cup 2 lần. Trong trường hợp Pháp giành được chiến thắng tại trận đấu hôm nay, Didier Deschamps sẽ là cái tên tiếp theo đạt được thành tích này.
  • Didier Deschamps đã giúp đội tuyển pháp giành được 14/18 trận thắng tại World Cup.
  • Pháp đã bất bại trong 27 trận dẫn trước ở hiệp 1 tại World Cup (thắng 26, hoà 1 trận).
  • Lionel Messi và Kylian Mbappe đều đang có 5 bàn thắng được ghi tại World Cup 2022 và là ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới.

Thống kê thú vị trước trận Chung kết World Cup 2022

  • Với 4 bàn thắng đã ghi được, Julian Alvarez (Argentina) và Olivier Giroud (Pháp) đang cùng xếp thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2022.
  • Năm nay, Lionel Messi đã có 16 bàn thắng cho đội tuyển Argentina. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến giờ khi khoác áo đội tuyển quốc gia.
  • Messi đã tham dự 5 kỳ World Cup và đạt được 11 bàn thắng, 8 pha kiến tạo, cân bằng kỷ lục ghi bàn và kiến tạo tốt nhất cho một cầu thủ kể từ năm 1966 được thiết lập bởi Miroslav Klose, Gerd Muller (Đức) và Ronaldo De Lima (Brazil).
  • Messi sẽ vượt qua huyền thoại Lothar Matthaus (Đức) để trở thành người xuất hiện tại nhiều trận đấu nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.
  • Messi đang là người nắm giữ danh hiệu chân sút vĩ đại nhất của Argentina ở các kỳ World Cup với 11 bàn thắng.
  • Messi và Antoine Griezmann (Pháp) cùng với Harry Kane (Anh) và Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha) đang dẫn đầu danh sách kiến tạo ở World Cup 2022 với 3 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.
  • Griezmann đã thực hiện 21 đường chuyền tạo ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại kỳ World Cup năm nay.
  • Hugo Lloris sẽ vượt qua Manuel Neuer (Đức) để trở thành thủ môn thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử World Cup nếu như được ra sân.

Đội hình dự kiến

Thống kê thú vị trước trận Chung kết World Cup 2022

  • Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez.
  • Pháp: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.
  • Trọng tài: Szymon Marciniak (Ba Lan).

Với những thông tin nói trên, bạn ủng hộ đội tuyển nào? Hãy chia sẻ cho Quantrimang biết nhé.

Thứ Hai, 19/12/2022 15:44
51 👨 148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học