Sửng sốt tìm thấy nồi nấu pho mát cổ 3000 năm tuổi

Một vật thể khảo cổ kỳ lạ tựa như chiếc nồi chứa nhiều mảng bám giống thành phần pho mát ước tính 3000 năm tuổi vừa được tìm thấy đang gây xôn xao giới khảo cổ học nước ngoài.

Theo đó, nhà khảo cổ Silkeborg thuộc DENMARK— Science Nordic vừa báo cáo rằng ông đã tìm thấy một vật thể lạ tựa như một chiếc nồi đất sét cổ ước tính có niên đại khoảng 3000 năm tuổi, được khai quật tìm thấy tại Đan Mạch.

Chẩn đoán dấu vết khảo cổ cho thấy, chiếc nồi đất sét này bị bỏ đi sau khi bị cháy xém khi nấu một chất liệu hay đồ ăn gì đó.

Sau khi khảo sát dấu vết trên thành nồi, đáy nồi đất sét cổ thì Silkeborg bất ngờ phát hiện các lớp bột màu trắng vàng.

Chiếc nồi nấu pho mát cổ mới được tìm thấy Nguồn ảnh: Internet.

Nhà khoa học Christensen thuộc Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch đã đem các mẫu mảng bám về phân tích mẫu thử thì kết quả cho thấy, các mảng bám màu vàng trắng này chứa sữa bò cô cặn, một ít bột và phụ liệu và rất có thể, đây chính là chiếc nồi nấu pho mát.

Tôi không hiểu vì sao người dân cổ địa phương lại biết đến món pho mát và lại nấu pho mát mà đến mức cháy khét luôn cả cái nồi như vậy” - Kaj F. Rasmussen thuộc Bảo tàng Silkeborg dí dỏm nói trong một tuyên bố.

Huỳnh Dũng (Theo Archaeology)

Thứ Năm, 22/09/2016 17:11
51 👨 1.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo