Rùng mình với tập tính đáng sợ của rết khổng lồ, ăn thịt chính "bản thân" sau khi lột xác!

Để cơ thể lớn lên, rết khổng lồ cũng phải lột xác như một số loài chân khớp và côn trùng khác. Nhưng hành động sau quá trình đó của chúng khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc và sợ hãi.

Rết khổng lồ có thể săn được cả rắn, chuột, ếch

Rết khổng lồ hay rết chân vàng khổng lồ có tên khoa học là Giant Centipede. Chúng sở hữu kích thước vượt trội hơn hẳn so với những người anh em họ khác khi có chiều dài lên tới 26-30cm.

Nhưng do cơ thể được bao bọc, bảo vệ bởi 1 lớp vỏ rắn chắc, có độ đàn hổi, co giãn kém nên để phát triển và tránh bị tổn thương chúng buộc phải trải qua nhiều lần lột xác "đau đớn"!

Khi mới lột xác xong, lớp vỏ bảo vệ cơ thể vẫn còn mềm và nhạy cảm nên không thể bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm bên ngoài. Chính vì vậy, rết chân vàng thường ăn luôn lớp vỏ cũ để bù đắp phần nào năng lượng đã mất.

Với kích thước to lớn như vậy, nên rết khổng lồ có thể săn được cả rắn, chuột, ếch hay thậm chí cả dơi và chim nhỏ để ăn thịt.

Thứ Tư, 16/08/2017 17:14
44 👨 2.061
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thế giới động vật