Phát hiện sao trẻ đang "nhờ vả" sao cha mẹ để phát triển

Một nhóm các nhà thiên văn nghiệp dư Anh đã phát hiện một ngôi sao trẻ có cách phát triển lạ chưa từng thấy. Ngôi sao này đang trong quá trình hình thành nên chưa có tên.

Theo nghiên cứu, ngôi sao trẻ này cách Trái Đất chúng ta 11.000 năm ánh sáng, nặng gấp 30 lần khối lượng mặt trời. Khi được phát hiện, ngôi sao này đang tích cực hút năng lượng, vật chất, khí bụi phát sáng, lực hấp dẫn từ hai ngôi sao khổng lồ kế bên. Các nhà nghiên cứu gọi hai ngôi sao này là sao cha và sao mẹ.

Ngôi sao trẻ
Nguồn ảnh: Zeenews.

Quá trình "nhờ vả" để lớn lên này sẽ kết thúc khi ngôi sao trẻ đạt tới kích thước của một ngôi sao trưởng thành. Và trong tương lai, ngôi sao trẻ này sẽ trở thành ngôi sao khổng lồ trẻ nhất thiên hà chúng ta.

Thứ Hai, 05/09/2016 16:50
3,34 👨 386
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học Vũ trụ