Những con đường độc đáo ‘không dành cho người’

Dưới đây là những con đường độc đáo được xây dựng để dành riêng cho động vật di chuyển chứ không phải con người.

Đường hầm dài 25m cho chim cánh cụt xanh ( loài chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới) ở Oamaru Harbour, vùng Otago, New Zealand. Đường hầm này giúp đàn chim cánh cụt di chuyển từ bãi biển về tổ.
Đường hầm dài 25m cho chim cánh cụt xanh ( loài chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới) ở Oamaru Harbour, vùng Otago, New Zealand. Đường hầm này giúp đàn chim cánh cụt di chuyển từ bãi biển về tổ.
Cầu vượt dành cho cua trên đảo Christmas, Australia để tránh ách tắc giao thông, vừa không gây nguy hiểm cho những con vật nhỏ bé khi du chuyển ra biển để "gìn giữ giống nòi".
Cầu vượt dành cho cua trên đảo Christmas, Australia để tránh ách tắc giao thông, vừa không gây nguy hiểm cho những con vật nhỏ bé khi du chuyển ra biển để "gìn giữ giống nòi".
Cây cầu động vật hoang dã trên đường cao tốc ở Bỉ giúp các loài di chuyển an toàn qua đường mà không gặp nguy hiểm với các phương tiện di chuyển rất nhanh.
Cây cầu động vật hoang dã trên đường cao tốc ở Bỉ giúp các loài di chuyển an toàn qua đường mà không gặp nguy hiểm với các phương tiện di chuyển rất nhanh.
Đường dành riêng cho rùa ở công viên Suma Aqualife, Nhật Bản giúp chúng không không bị thương khi băng qua đường ray đến đại dương vào mùa hè.
Đường dành riêng cho rùa ở công viên Suma Aqualife, Nhật Bản giúp chúng không không bị thương khi băng qua đường ray đến đại dương vào mùa hè.
Cầu vượt cho động vật hoang dã trong công viên quốc gia Banff ở Alberta, Canada. 24 cây cầu vượt đã được xây dựng trên các cung đường cao tốc giúp các loài động vật như gấu, nai, chó sói... băng qua đường một cách an toàn.
Cầu vượt cho động vật hoang dã trong công viên quốc gia Banff ở Alberta, Canada. 24 cây cầu vượt đã được xây dựng trên các cung đường cao tốc giúp các loài động vật như gấu, nai, chó sói... băng qua đường một cách an toàn.
Đường bằng dây thừng dành cho sóc ở Victoria, Australia giúp chúng qua đường an toàn. Không chỉ có sóc mà những con vẹt và các loài động vật khác cũng thích cây cầu này.
Đường bằng dây thừng dành cho sóc ở Victoria, Australia giúp chúng qua đường an toàn. Không chỉ có sóc mà những con vẹt và các loài động vật khác cũng thích cây cầu này.
Đường hầm ở Vườn quốc gia Banff, Canada để các loài động vật như gấu xám đi qua đường cao tốc xuyên Canada an toàn.
Đường hầm ở Vườn quốc gia Banff, Canada để các loài động vật như gấu xám đi qua đường cao tốc xuyên Canada an toàn.
Đường hầm kỳ giông ở New England, Mỹ giúp cuộc di cư của những con kỳ giông đốm trong rừng được an toàn. Trước đó, chúng phải phải liều mạng băng qua còn đường nhựa phẳng lì đầy rẫy nguy hiểm.
Đường hầm kỳ giông ở New England, Mỹ giúp cuộc di cư của những con kỳ giông đốm trong rừng được an toàn. Trước đó, chúng phải phải liều mạng băng qua còn đường nhựa phẳng lì đầy rẫy nguy hiểm.
Đường hầm cho voi ở Kenya để chúng không phải đối mặt với các phương tiện đi lại trên một con đường cao tốc cắt ngang qua khu bảo tồn động vật hoang dã.
Đường hầm cho voi ở Kenya để chúng không phải đối mặt với các phương tiện đi lại trên một con đường cao tốc cắt ngang qua khu bảo tồn động vật hoang dã.
Cầu cho động vật ở North Brabant, Hà Lan bắc qua đường cao tốc được xây dựng xuyên qua các khu rừng lớn để làm lối đi cho các loài động vật.
Cầu cho động vật ở North Brabant, Hà Lan bắc qua đường cao tốc được xây dựng xuyên qua các khu rừng lớn để làm lối đi cho các loài động vật.
Cầu vượt cho động vật hoang dã ở Banff, Alberta, Canada có khá nhiều động vật qua lại nhộn nhịp.
Cầu vượt cho động vật hoang dã ở Banff, Alberta, Canada có khá nhiều động vật qua lại nhộn nhịp.
Đường hầm dành cho động vật bên dưới đường cao tốc ở Phần Lan được trang bị cả bóng đèn chiếu sáng để các loài vật có thể di chuyển thuận lợi vào ban đêm.
Đường hầm dành cho động vật bên dưới đường cao tốc ở Phần Lan được trang bị cả bóng đèn chiếu sáng để các loài vật có thể di chuyển thuận lợi vào ban đêm.
Cầu cho sóc ở Longview, Washington, Mỹ được xây dựng sau khi có nhiều con sóc phải bỏ mạng khi liều mình băng qua các con đường đông đúc để tìm kiếm thức ăn.
Cầu cho sóc ở Longview, Washington, Mỹ được xây dựng sau khi có nhiều con sóc phải bỏ mạng khi liều mình băng qua các con đường đông đúc để tìm kiếm thức ăn.
Đường dành riêng cho ong ở Na Uy có cấu trúc đặc biệt.
Đường dành riêng cho ong ở Na Uy có cấu trúc đặc biệt.
Thứ Năm, 21/07/2022 14:08
51 👨 408
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Điền Gia Dũng
    Điền Gia Dũng

    "Đường hầm cho voi ở Kenya (Ấn Độ) để chúng không phải đối mặt với các phương tiện đi lại..." - Cần bỏ chữ (Ấn Độ) đi vì đó là sai do đường hầm nằm ở Kenya - Châu Phi. Đường hầm được xây dựng bởi tổ chức Mount Kenya Trust do Susie Weeks là giám đốc.

    Thích Phản hồi 21/07/22
    • Phung
      Phung

      Cảm ơn bạn đã góp ý!

      Thích Phản hồi 26/07/22
❖ Khám phá khoa học