Hội đồng chính phủ Nhật Bản vừa thông qua quyết định mang tính đột phá trong nghiên cứu phôi thai người: cho phép tạo phôi từ tế bào gốc (iPS).
Cụ thể, ủy ban chuyên gia về đạo đức sinh học Nhật Bản đã "bật đèn xanh" cho phương pháp sử dụng tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS) – vốn có thể tạo ra từ tế bào da người thông qua lập trình gen – để phát triển thành tinh trùng và trứng nhân tạo. Các tế bào này sau đó có thể kết hợp để hình thành phôi người có khả năng sống sót.
Việc dùng tế bào iPS nhằm tránh những tranh cãi đạo đức xung quanh tế bào gốc phôi thai (vốn lấy từ phôi giai đoạn sớm, thường là sản phẩm thụ tinh ống nghiệm thất bại và dẫn đến phôi không thể phát triển).
Đi kèm với quyết định này là yêu cầu an toàn sinh học nghiêm ngặt: phôi tạo ra chỉ được nuôi cấy tối đa 14 ngày trước khi bị hủy bỏ. Hội đồng cũng cấm cấy ghép loại phôi này vào tử cung người hoặc động vật.
Trước đây, giới khoa học chỉ dừng lại ở việc tạo tế bào tiền thân của trứng và tinh trùng từ tế bào gốc, do thiếu hướng dẫn pháp lý và lo ngại về làn sóng phản đối đạo đức. Vì vậy, quyết định mới của Nhật Bản được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nghiên cứu các giải pháp cho vô sinh và bệnh di truyền ở người.
Đáng chú ý, các nhà khoa học đã thành công trong việc tạo ra chuột con khỏe mạnh, có khả năng sinh sản từ tế bào gốc của chính chúng.
Tuy nhiên, nghiên cứu phôi thai tiên tiến vẫn vấp phải chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng nếu phát triển đủ xa, quá trình sinh sản của con người có thể bị "ủy thác" hoàn toàn cho máy móc và phôi nhân tạo – vốn đã được dùng để hỗ trợ trẻ sinh non trong giai đoạn cuối thai kỳ.
Bạn nghĩ sao về việc tạo phôi từ tế bào gốc để giải quyết vô sinh và bệnh di truyền? Liệu đây có phải hướng đi đúng đắn về mặt đạo đức? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé!