Một nghiên cứu mới đây từ Đại học Bang Ohio cho thấy việc sinh sống gần đại dương – đặc biệt trong phạm vi khoảng 50km tính từ bờ biển – có liên quan mật thiết đến tuổi thọ cao hơn trung bình. Trong khi đó, những người sống gần sông hoặc hồ lớn tại các khu đô thị nội địa lại không nhận được lợi ích tương tự, thậm chí còn có tuổi thọ ngắn hơn đôi chút so với mặt bằng chung.
Dựa trên dữ liệu từ hơn 66.000 khu vực dân cư trên khắp nước Mỹ, nhóm nghiên cứu đã phân tích mối tương quan giữa vị trí địa lý – cụ thể là khoảng cách đến các thủy vực khác nhau – với tuổi thọ trung bình. Kết quả cho thấy người dân ở ven biển có thể sống thọ hơn ít nhất một năm so với mức trung bình toàn quốc là 79 tuổi. Ngược lại, cư dân thành thị sống gần các thủy vực nội địa lớn lại có tuổi thọ xấp xỉ 78.
Bên cạnh đó, người dân sống ở khu vực nông thôn gần sông hồ cũng có thể nhận được một số lợi ích sức khỏe nhất định, dù không rõ rệt như tại các khu ven biển.
Lý giải cho sự khác biệt này, các chuyên gia cho rằng những khu vực gần biển thường có khí hậu ôn hòa hơn, ít ngày nắng nóng cực đoan, không khí trong lành, nhiều không gian cho hoạt động ngoài trời, hệ thống giao thông thuận tiện và thu nhập bình quân cao hơn. Ngược lại, các khu vực gần thủy vực nội địa lại dễ gặp tình trạng ô nhiễm, thiếu cơ sở hạ tầng phục vụ vận động thể chất, rủi ro ngập lụt cao hơn và tỷ lệ nghèo đói phổ biến hơn – những yếu tố góp phần làm giảm chất lượng và tuổi thọ cuộc sống.
Trước đây, đã có nhiều bằng chứng cho thấy sống gần môi trường nước giúp tăng cường vận động, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm tỷ lệ béo phì. Tuy nhiên, nghiên cứu này là lần đầu tiên phân tích một cách toàn diện sự khác biệt giữa các loại “không gian xanh lam” – như biển, sông, hồ – trong mối liên hệ với tuổi thọ tại Mỹ.
Kết quả thu được cho thấy không phải mọi thủy vực đều mang lại lợi ích như nhau, và vị trí địa lý – kết hợp với điều kiện xã hội, môi trường – có thể tạo ra chênh lệch đáng kể về sức khỏe cộng đồng.