Mất tới 2 phần 3 lượng máu trong cơ thể, con người có thể sống sót?

Sự thật là trong một số trường hợp cơ thể con người có thể sống sót khi đã mất 2/3 lượng máu.

Tại sao điều đó có thể xảy ra?

Điều này không đúng khi ai đó bị trúng đạn hoặc tai nạn giao thông, nhưng đúng với một số trường hợp khác.

Trung bình một người có khoảng 4,5 - 5,5 lít máu lưu thông trong cơ thể. Và thực chất, máu là một hỗn hợp gồm 4 thành phần gồm: huyết tương, bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Điều đặc biệt là những thành phần đó có tuổi thọ khác nhau và cơ thể của con người có một cơ chế riêng để điều chỉnh lượng máu. Các tế bào liên tục được thay thế trong khoảng thời gian ngắn, do vậy máu luôn được bổ sung. Đây cũng là lí do chúng ta có thể hiến một lượng máu chuẩn (khoảng 10% số máu bạn có) mà vẫn không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Hãy cùng tìm hiểu thêm trong video dưới đây để hiểu hơn nguyên nhân con người có thể tồn tại với chỉ 1/3 lượng máu?

Thứ Sáu, 12/05/2017 09:40
31 👨 1.891
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học