5 loài vật 'nghiện rượu', xứng đáng bị 'phạt nồng độ cồn'

Không chỉ con người, mà một số loài động vật cũng bị nghiện rượu, thậm chí được mệnh danh là 'bợm nhậu', say tới mức không thể tìm được đường về tổ.

Loài chuột chù cây Pen-Tailed Tree Shrews rất thích uống mật hoa cọ lên men có nồng độ cồn bằng một số loại bia trước khi ngủ. Do có nồng độ cồn không cao lắm nên loài chuột chù này thường không say dù chúng thường uống cạn mà ngược lại còn giúp chúng dễ dàng thực hiện quá trình trao đổi chất và tránh được nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
Loài chuột chù cây Pen-Tailed Tree Shrews rất thích uống mật hoa cọ lên men có nồng độ cồn bằng một số loại bia trước khi ngủ. Do có nồng độ cồn không cao lắm nên loài chuột chù này thường không say dù chúng thường uống cạn mà ngược lại còn giúp chúng dễ dàng thực hiện quá trình trao đổi chất và tránh được nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
Loài dơi ở Trung và Nam Mỹ thường xuyên ăn trái cây và mật hoa đã lên men. Vì vậy, nồng độ cồn trong máu của chúng là 0,3%, rất cao. Nhưng dơi nhiệt đới Trung và Nam Mỹ không hề có dấu hiệu say xỉn.
Loài dơi ở Trung và Nam Mỹ thường xuyên ăn trái cây và mật hoa đã lên men. Vì vậy, nồng độ cồn trong máu của chúng là 0,3%, rất cao. Nhưng dơi nhiệt đới Trung và Nam Mỹ không hề có dấu hiệu say xỉn.
Chim Sáp Bohemian được biết đến là loài thích ăn các loại quả mọng đã lên men của cây Rowan. Vào năm năm 2014, một số con chim này đã được các chuyên gia đưa đến cơ sở điều trị và chăm sóc sức khỏe động vật ở Yukon, Canada để cai nghiện vì ăn quả Rowan quá nhiều.
Chim Sáp Bohemian được biết đến là loài thích ăn các loại quả mọng đã lên men của cây Rowan. Vào năm năm 2014, một số con chim này đã được các chuyên gia đưa đến cơ sở điều trị và chăm sóc sức khỏe động vật ở Yukon, Canada để cai nghiện vì ăn quả Rowan quá nhiều.
Ong DUIs đôi khi say rượu do mật hoa lên men. Khi đó, chúng bay rất nguy hiểm, và gây ra tai nạn. Một số con khi say thậm chí không thể tìm được về tổ và phải nằm bất động dưới đất cho đến khi tỉnh táo lại mới có thể “trở về nhà”. Nhưng con say quay trở lại tổ sẽ bị các con khác chặn lại cho đến khi tỉnh rượu mới được vào ‘nhà’.
Ong DUIs đôi khi say rượu do mật hoa lên men. Khi đó, chúng bay rất nguy hiểm, và gây ra tai nạn. Một số con khi say thậm chí không thể tìm được về tổ và phải nằm bất động dưới đất cho đến khi tỉnh táo lại mới có thể “trở về nhà”. Nhưng con say quay trở lại tổ sẽ bị các con khác chặn lại cho đến khi tỉnh rượu mới được vào ‘nhà’.
Quần thể khỉ Vervet xanh hoang dã nổi tiếng trên hòn đảo St. Kitts thuộc vùng Caribe thường ăn mía lên men dùng để làm rượu rum nên được coi là những kẻ nghiện rượu.
Quần thể khỉ Vervet xanh hoang dã nổi tiếng trên hòn đảo St. Kitts thuộc vùng Caribe thường ăn mía lên men dùng để làm rượu rum nên được coi là những kẻ nghiện rượu.
Thứ Ba, 04/06/2024 09:50
31 👨 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo