Nhóm nghiên cứu tại Đại học East Anglia (Anh Quốc) vừa công bố phương pháp đo tuổi chức năng của tim bằng MRI, giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim và khuyến khích cá nhân thay đổi lối sống trước khi bệnh tiến triển.
Tuổi tim và tuổi đời: Sự khác biệt đáng lo ngại
Khi con người già đi, tim sẽ có sự thay đổi sinh học về kích thước, hình dạng và chức năng, ảnh hưởng đến khả năng bơm máu và chịu áp lực. Tuy nhiên, ở người mắc các những chứng bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc béo phì, tim có thể "già" nhanh hơn tuổi thật. Phương pháp MRI mới của Đại học East Anglia tập trung vào hai chỉ số quan trọng:
- Thể tích cuối tâm thu của tâm nhĩ trái (left atrial end-systolic volume).
- Phân suất tống máu tâm nhĩ trái (left atrial ejection fraction).
Từ đó, nhóm xây dựng công thức tính tuổi chức năng của tim – phản ánh độ "già" của tim so với tuổi thực.
Đã có tổng cộng 557 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu. Các đối tượng được chia thành hai nhóm:
- Nhóm khỏe mạnh: 191 người (tuổi trung bình 34, 55% nữ), BMI bình thường, không mắc bệnh tim hoặc chuyển hóa.
- Nhóm bệnh lý: 366 người (tuổi trung bình 53, 43% nữ), BMI ≥25 và ít nhất một bệnh nền (tăng huyết áp, tiểu đường, rung nhĩ...).
Kết quả tổng thể cho thấy:
- Ở nhóm khỏe mạnh, tuổi tim gần như trùng với tuổi thật (P = 0.993).
- Ở nhóm bệnh lý, tim "già" hơn tuổi thật trung bình 4.6 năm (P = 0.003).
- Hiệu ứng này rõ rệt nhất ở người tăng huyết áp (P <0.001) và béo phì độ III (P <0.001).
TS. Pankaj Garg, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích: "MRI có thể tiết lộ tuổi chức năng của tim – ví dụ, một người 50 tuổi bị tăng huyết áp có thể có tim hoạt động như tuổi 55. Thông tin này giúp bác sĩ can thiệp sớm, ngăn bệnh tim tiến triển."
Hosam Assadi, nghiên cứu sinh tham gia dự án, kỳ vọng: "Phương pháp này có thể trở thành xét nghiệm thường quy, giúp phát hiện tim 'lão hóa nhanh' đủ sớm để điều trị hiệu quả."
Kỹ thuật mới hứa hẹn cách mạng hóa việc tầm soát bệnh tim – nguyên nhân gây tử vong hàng đầu toàn cầu. Bằng cách đánh giá sức khỏe tim trước khi triệu chứng xuất hiện, bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên về lối sống hoặc phác đồ điều trị cá nhân hóa, giúp kéo dài tuổi thọ và chất lượng sống cho bệnh nhân.