Khảo cổ tìm thấy đồ chơi đất sét đầu gấu 4000 năm tuổi

Làm bằng đất sét nung, bên trong rỗng có tiếng kon keng là những gì người ta tìm thấy ở một vật thể lạ nghi là đồ chơi của trẻ em ước tính nó đã 4000 năm tuổi.

Theo đó, khối vật thể lạ này có thể là đồ chơi giải trí của trẻ em thời tiền sử cách đây khoảng 4000 năm trước và nó cũng là một trong những đồ chơi cổ đại được tìm thấy lâu đời nhất trên thế giới hiện nay. Cuộc khai quật diễn ta tại một khu định cư thời đại đồ đồng ở khu vực Novosibrirsk.

Đồ chơi giải trí của trẻ em thời tiền sử cách đây khoảng 4000 năm

Một chuyên gia trực tiếp khai quật di tích nói với trang Siberian Times: “Đây là một đồ chơi cổ của trẻ em hàng ngàn năm về trước, nó có hình đầu gấu, làm từ đất sét nung, bên trong rỗng và có thể có một hòn đá bên trong va vào lòng vật thể tạo ra các âm thanh kong keng kỳ lạ".

Đồ chơi giải trí của trẻ em thời tiền sử cách đây khoảng 4000 năm

"Hiện nhóm nghiên cứu vẫn chưa thể xác định loại đá đặc thù bên trong đồ chơi này là gì, và có thể chúng tôi sẽ tiến hành chụp X-quang vật thể để tìm hiểu”.

Đồ chơi giải trí của trẻ em thời tiền sử cách đây khoảng 4000 năm

Chi tiết về niên đại xuất hiện của đồ chơi này, các chuyên gia nhận định đồ chơi đất sét nung hình đầu gấu có thể xuất hiện từ 3.800- 4000 năm tuổi. Và hiện nhóm nghiên cứ nghi vấn rằng, có những ký tự lạ trên bề mặt đất sét nung có thể là chữ ký của nhà điêu sắc, chế tạo ra vật thể này.

Đồ chơi giải trí của trẻ em thời tiền sử cách đây khoảng 4000 năm

Trước đó, cũng tại huyện Vengerovo thuộc vùng Novosibirsk, các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy hơn 50 ngôi mộ cổ, 100 hố nghi lễ và vết tích hai ngôi nhà của người cổ đại từng sinh sống.

Thứ Ba, 15/11/2016 16:08
31 👨 911
0 Bình luận
Sắp xếp theo