Cảnh báo: Sinh mổ có nguy cơ đông máu ở chân và phổi

Bài viết hồi chuông cảnh tỉnh những bà mẹ sắp sinh con bằng hình thức mổ.

Theo đó, nhóm nghiên cứu dẫn đầu là tiến sĩ Marc Blondon, thuộc Bệnh viện Đại học Geneva ở Thụy Sĩ vừa công bố rằng những bà mẹ sinh mổ có nguy cơ mắc chứng đông máu ở chân và phổi cao hơn là những bà mẹ sinh thường.

Và trước khi đưa ra kết luận này, Marc Blondon cùng nhóm nghiên cứu đã tham khảo, nghiên cứu hơn 60 đề án quốc tế về sinh mổ ở phụ nữ. Tuy nhiên, tỉ lệ rủi ro mắc phải chứng này là 3/1000 tỉ lệ này còn rất thấp. Tuy nhiên cũng là một lời cảnh báo có ích cho giới y bác sỹ khoa sản và những người phụ nữ sắp sinh con. Trong đó, những bà mẹ béo phì, huyết áp cao, tiểu đường càng làm tăng nguy cơ đông máu ở chân và phổi.

Mổ đẻ có nguy cơ gây đông máu ở chân và phổi Nguồn ảnh: Internet.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu nhận định, sau quá trình sinh mổ một thời gian ngắn, các bà mẹ nên cử động tay chân liên tục để hạn chế chứng đông máu diễn ra ở chân.

Nếu trong trường hợp khẩn cấp chứng đông máu diễn ra quá nhanh trên cơ thể người mẹ sau sinh thì y bác sỹ có thể tiêm thuốc làm tan máu đông kịp thời có tên là heparin.

Nghiên cứu này vừa được công bố trên Tạp chí Chest.

Huỳnh Dũng (Theo UPI)

Thứ Năm, 03/11/2016 08:04
31 👨 494
0 Bình luận
Sắp xếp theo