Cậu bé bảy tuổi thức dậy sau 11 ngày ngủ li bì

Một cậu bé khỏe mạnh bảy tuổi đến từ Elizabethtown, Kentucky rơi vào giấc ngủ sâu trong mười một ngày sau khi tham dự lễ cưới của chú mình.

Mẹ cậu bé đã cố gắng đánh thức dậy ngày hôm sau nhưng cậu bé lại ngủ li bì xuyên suốt 11 ngày.

Các bác sĩ đang cố tìm ra đầu mối về những gì khiến cậu bé Wyatt Shaw bảy tuổi ngủ rất lâu như vậy.

Cậu bé bảy tuổi thức dậy sau 11 ngày ngủ li bì

Mẹ của cậu bé trước tiên nghĩ rằng việc tham dự đám cưới khiến cậu bé kiệt sức và yêu cầu bác sĩ kiểm tra Wyatt cho kiểm tra tất cả mọi thứ.

Họ đã thử nghiệm ký sinh trùng, virút, vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm mà tất cả đều có thể gây ra các triệu chứng mệt mỏi nhưng không có dấu hiệu bất thường nào được tìm thấy.

Các bác sĩ đã cho cậu bé dùng thuốc ngăn ngừa động kinh và cậu bé đã tỉnh dậy.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra chứng rối loạn này, nhưng các chuyên gia y tế cho biết nó có thể là do sự gián đoạn ở vùng não dưới đồi và vùng đồi não khiến tự điều chỉnh mô hình giấc ngủ sinh học của cơ thể.

Thứ Ba, 21/11/2017 10:06
31 👨 1.369
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Bí ẩn - Chuyện lạ