Khám phá quá trình chế tác đội quân đất nung gần 8.000 binh sĩ bí ẩn của Tần Thủy Hoàng

Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng là một quần thể tượng người, ngựa bằng đất nung có niên đại hơn 2000 năm được chôn theo vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc trong thời gian 210-209 trước Công nguyên. Các tượng đất nung được nặn chi tiết từ móng tay đến kiểu tóc sống động y như người thật, đặc biệt không có khuôn mặt nào giống cái nào.

Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng các nhà nhà khảo cổ học đã tìm ra cách mà các thợ thủ công Trung Quốc thời xưa tạo ra đội quân đặc biệt này.

Video dưới đây sẽ giúp chúng ta có được lời giải cho bí ẩn về quá trình tạo ra đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng.

Thứ Ba, 24/10/2017 08:10
44 👨 1.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học