ITC: iPhone không vi phạm bằng sáng chế Google

Tối 22/4, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã ra phán quyết cho rằng mẫu điện thoại iPhone của Apple không vi phạm công nghệ mà Google đang sở hữu.

ITC: iPhone không vi phạm bằng sáng chế Google

Tài sản trí tuệ này vốn thuộc về Motorola Mobility, song sau vụ thâu tóm hồi năm 2011 thì Google đã nắm giữ tất cả kho bằng sáng chế của công ty con.

Ban đầu, phía Google muốn ITC ra lệnh cấm nhập khẩu đối với iPhone 4, do cáo buộc sản phẩm này sử dụng công nghệ được bảo vệ của Motorola.

Tuy nhiên, các thẩm phán của ITC cho rằng bằng sáng chế nói trên của Motorola là không hợp lệ, do vậy họ thống nhất bác cáo buộc và dành chiến thắng cho Apple.

Phản ứng trước thông tin đó, phát ngôn viên Google nói với Reuters rằng họ “thất vọng với kết quả từ ITC và đang xem xét những lựa chọn có thể.”

Theo luật, Google có thể kháng cáo phán quyết nói trên lên tòa án phúc thẩm liên bang của Mỹ.

Thứ Tư, 24/04/2013 09:56
31 👨 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp