HTC Hero khoe dáng cùng 'dế khủng'

HTC Hero có kiểu dáng dạng thanh, khá dễ để nhìn ra sự khác biệt của máy so với iPhone 3G, Nokia N97 hay Xperia X1.

Bên cạnh Nokia 5800 XpressMusic, cả hai đều có màn hình rộng 3,2 inch, nhưng di động của Nokia thiết kế dài hơn.



Hero mỏng hơn với kích thước 112 x 56,2 x 14,4 mm so với 111 x 51,7 x 15,5 mm nhưng lại nặng hơn với trọng lượng 135 gram và 109 gram.



So với iPhone 3G, màn hình của Hero nhỏ hơn hẳn (3,2 inch so với 3,5 inch), điện thoại của Apple chỉ có một phím bấm, trong khi "dế" Android lại sở hữu trackball tiện dụng, các nút shortcut.



Kiểu dáng của iPhone tạo cảm giác mỏng, mềm mại, trong khi Hero khoe thiết kế công lên ở phân dưới.



Màn hình cảm ứng của Nokia N97 rộng hơn Hero, di động Nokia khi trượt ra còn có thêm bàn phím QWERTY.



Chính vì thế, máy cũng trở nên dày hơn nhiều so với HTC Hero.



Điện thoại chạy Windows Mobile đầu tiên của Sony Ericsson có kiểu dáng khá giống N97, nhìn từ mặt trước, máy trông gọn gàng hơn Hero...



...tuy nhiên, với bàn phím QWERTY trượt ngang, model này trông khá dày.



Hero khoe dáng bên cạnh "người anh em" chạy Windows Mobile là Touch Diamond thế hệ đầu. Máy mới màn hình rộng hơn (3,2 inch so 2,8 inch), thiết kế với các nút bấm cứng, còn model trước là phím cảm ứng.



Nhìn từ cạnh bên, có thể thấy Diamond mỏng và nhỏ hơn so với Hero.

Thứ Sáu, 03/07/2009 10:25
31 👨 310
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp