Google lại bị “tố”

Trung tâm bảo vệ tính riêng tư thông tin điện tử (EPIC) đã đệ đơn lên Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ đề nghị điều tra những dịch vụ trực tuyến mà Google đang cung cấp.

EPIC cáo buộc rằng Google đang cố tình thu thập thông tin của người dùng Internet để phục vụ cho những mục đích kinh doanh của mình.

EPIC chỉ trích một cách khá gay gắt dịch vụ thư điện tử Gmail và dịch vụ xử lý văn bản trực tuyến Google Docs. EPIC cũng lên tiếng đề nghị Google phải có các biện pháp bảo vệ sự an toàn và tính riêng tư của người dùng trên các dịch vụ đó và trong thời gian chưa có các biện pháp hữu hiệu hơn, Google nên tạm ngừng dịch vụ.

Trong một tuyên bố hôm 18/3, đại diện của Google vẫn khẳng định thông tin cá nhân của tất cả những người dùng các dịch vụ của họ đang được bảo vệ một cách nghiêm ngặt và vẫn an toàn. Hãng chuyên theo dõi môi trường Internet ComScore cho biết, đến tháng 9/2008, cả thế giới có khoảng 26 triệu người sử dụng dịch vụ Gmail.

Thứ Năm, 19/03/2009 16:19
31 👨 467
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp