Chùa Tam Chúc - Ngôi chùa lớn nhất thế giới ở đâu?

Chùa Tam Chúc là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới tại Việt Nam. Vậy, chùa Tam Chúc ở đâu, chùa Tam Chúc thờ ai? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để cùng tìm hiểu ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam này nhé.

Chùa Tam Chúc ở đâu?

Quần thể chùa Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, cách chùa Hương (Hà Nội) khoảng 4,5km và cách chùa Bái Đính (Ninh Bình) khoảng 30km.

Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến chùa Tam Chúc theo đường bộ là khoảng từ 1 đến 1,5 giờ.

Quần thể chùa Tam Chúc

Quần thể chùa Tam Chúc có 3 mặt được bao bọc bởi dãy núi Thất Tinh hình tay ngai, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi. Tổng diện tích của quần thể này là gần 5.100 ha trong đó gồm gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên và nhiều thung lũng.

Mặt bằng chùa Tam Chúc có diện tích lên tới 144 ha, với nhiều công trình như chùa Ngọc, điện Tam Thế, cổng Tam Quan, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, Trung tâm Hội nghị quốc tế…

Lịch sử chùa Tam Chúc?

Chùa Tam Chúc cổ được xây dựng vào khoảng 1000 năm trước, từ thời nhà Đinh. Trên nền móng ngôi chùa cũ, người ta đã xây dựng ngôi chùa mới với thiết kế là sự kết hợp tuyệt vời giữa công trình kiến trúc ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục.

Chùa Tam Chúc được xây dựng với 3 chính điện là điện Pháp Chủ, điện Quan Âm và điện Tam Thế. Mỗi điện sẽ thờ một vị Phật mang ý nghĩa riêng
Chùa Tam Chúc được xây dựng với 3 chính điện là điện Pháp Chủ, điện Quan Âm và điện Tam Thế. Mỗi điện sẽ thờ một vị Phật mang ý nghĩa riêng

Chùa Tam Chúc thờ ai?

Chùa Tam Chúc thờ những vị quốc sư có công phát triển Phật giáo Việt Nam như: Sư Tổ Đạt ma; Thiền sư Khuông Việt;Thiền sư Nguyễn Minh Không; thiền sư Đỗ Pháp Thuận; Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Lễ khai hội chùa Tam Chúc diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm.

Chùa Ngọc Tam Chúc - Đàn tế trời của chùa Tam Chúc.
Chùa Ngọc Tam Chúc - Đàn tế trời của chùa Tam Chúc.

Kinh nghiệm đi du lịch chùa Tam Chúc

Đi chùa Tam Chúc từ Hà Nội thế nào?

Từ trung tâm Hà Nội, bạn có thể đi chùa Tam Chúc bằng phương tiện cá nhân theo tuyến đường quốc lộ 1A - quốc lộ 12A (Phủ Lý) - thị trấn Ba Sao.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đi xe khách, xe bus Hà Nội - Phủ Lý, tuyến 206. Tuy nhiên, các phương tiện này không đưa khách tới chùa Tam Chúc nên bạn phải đi tiếp bằng taxi hoặc xe ôm.

Ngoài ra, bạn có thể bắt xe ở Giáp Bát hoặc bến xe Nước Ngầm đều được.

Nếu bạn tự di chuyển bằng ô tô thì có thể đi đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, tới nút giao Đại Xuyên thì rẽ phải rồi tiếp tục đi vào quốc lộ 1A.

Nhà khách Thủy Đình, nơi đầu tiên mà bạn đặt chân tới khi đến với chùa Tam Chúc. Tại đây, bạn sẽ ghé vào mua vé, check in, lên thuyền và tham quan nội thất, tranh ảnh giới thiệu về chùa Tam Chúc.
Nhà khách Thủy Đình, nơi đầu tiên mà bạn đặt chân tới khi đến với chùa Tam Chúc. Tại đây, bạn sẽ ghé vào mua vé, check in, lên thuyền và tham quan nội thất, tranh ảnh giới thiệu về chùa Tam Chúc.

Giá vé chùa Tam Chúc

Giá vé đi thuyền trên hồ:

  • Cao trên 1m: 200.000 đồng/người/lượt
  • Cao dưới 1m: 100.000 đồng/người/lượt

Giá vé xe điện:

  • Chiều cao trên 1m: 30.000 đồng/người/lượt
  • Chiều cao dưới 1m: Miễn phí

Lưu ý: Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày.

Thứ Sáu, 07/05/2021 09:02
51 👨 497
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Du lịch