Cách làm bó hoa poppy giấy tuyệt đẹp cho ngày 20 – 10

Ngoài cách làm hoa hồng từ giấy nhún, bạn còn có thể làm thành những bông hoa poopy lạ mắt và tuyệt đẹp để làm quà tặng cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10.

Hoa poopy hay còn gọi là hoa anh túc, theo quan niệm của người Trung Quốc xưa, loài hoa này tượng trưng cho sự chung thủy, lòng tin của những người yêu nhau. Vì thế, không điều gì ý nghĩa hơn là tự tay làm ra bó hoa poopy giấy rực rỡ tặng cho người mình yêu thương trong ngày 20 – 10.

Dưới đây là các bước đơn giản làm bó hoa giấy poopy tuyệt đẹp.

Nguyên liệu làm hoa poppy giấy

  • Giấy nhún màu trắng, màu đen, màu xanh
  • Một tấm bìa hoặc tấm nhựa
  • Kéo, keo sữa hoặc súng bắn keo
  • Dây thép, giấy bọc hoa, dây ruy băng trang trí

Hoa poopy giấy

Cách làm hoa poppy giấy

Bước 1:

Cắt giấy nhún màu trắng thành các mảnh giấy nhỏ hình vuông có cạnh dài khoảng 7cm.

Sau đó bạn gập tờ giấy giống với cách gập để cắt thành hình ngôi sao 5 cánh.

Sau khi gập xong, thay vì cắt một đường chéo để được hình ngôi sao thì bạn cắt một hình vòng cung để tạo thành bông hoa 5 cánh.

Cắt bông hoa 5 cánh

Cắt giấy để tạo phần nhuy hoa ở giữa.

Nếu không thì bạn có thể vẽ hình bông hoa ra giấy rồi cắt theo hình vẽ.

Kéo dãn tờ giấy nhún để cánh hoa có độ cong tự nhiên.

Bước 2:

Cắt giấy nhún màu đen thành những dải giấy có chiều rộng khoảng 3cm.

Cắt giấy làm nhụy hoa

Cắt tấm bìa cứng sao cho tấm bìa có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm.

Cuốn một vài dải giấy quanh tấm bìa cứng theo chiều dọc rồi cắt thành những mẩu giấy nhỏ bằng nhau để làm nhụy hoa bên trong.

Cắt giấy làm nhị hoa

Tiếp tục cuốn một vài dải giấy màu đen quanh bìa cứng theo chiều ngang và cũng cắt thành những phần bằng nhau để làm nhị hoa.

Bước 3:

Cắt tua rua

Sau khi cắt xong, ước lượng vị trí khoảng 1/3 tờ giấy làm nhị hoa (tính từ một bên mép theo chiều dài) rồi cắt thành hình tuy rua.

Chú ý: Công đoạn này bạn phải làm thật cẩn thận để không làm đứt mảnh giấy.

Bước 4:

Cắt những đoạn dây thép để làm cành hoa, sau đó lấy giấy nhún màu xanh cuốn xung quanh dây thép.

Lấy tờ giấy làm nhụy hoa cuốn ở phần đầu của dây thép. Bạn có thể cho thêm một mảnh giấy vụn vo tròn hoặc một mẩu bông nhỏ vào giữa để tạo độ phồng, tròn cho nhụy.

Cuốn hoa

Tiếp theo, bạn bọc tờ giấy làm nhị hoa xung quanh phần nhụy, quay mép giấy đã cắt tuy rua lên trên. Dùng keo sữa dán cố định lại.

Sau đó, bạn luồn bông hoa 5 cánh vừa cắt theo chiều từ dưới lên, thông qua lỗ nhỏ của phần nhị hoa. Luồn 2 hoặc 3 bông hoa 5 cánh so le nhau để tạo ra một bông hoa poppy có các cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng.

Cắt những mảnh giấy nhún màu trắng nhỏ quấn dưới phần cánh hoa rồi dùng chỉ cuốn nhiều vòng để cố định bông hoa, không để nó di chuyển xuống dưới.

Bước 5:

Chỉnh lại cánh hoa

Chỉnh lại các cánh hoa để bông hoa trông ngay ngắn và đẹp hơn.

Hoa poopy

Làm tương tự để được các bông hoa poppy khác.

Bước 6:

Xếp các bông hoa lại với nhau, dùng dây buộc lại thành một bó. Ở phần cành hoa, bạn cuốn dây ruy băng xung quanh để trang trí cho bó hoa.

Bó hoa poopy giấy

Bạn có thể dùng giấy nhún có màu sắc khác nhau để tạo ra những bó hoa poopy có màu sắc rực rỡ mà mình yêu thích.

Hoa poopy giấy màu tím

Hoa poopy hồng

Bó hoa poopy làm bằng giấy trông mềm mại, tuyệt đẹp, không khác gì hoa thật. Bạn có thể cắm vào lọ hay mang bó hoa đi tặng và làm cho người phụ nữ mình yêu thương bất ngờ trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 09/10/2017 08:05
43 👨 1.404
0 Bình luận
Sắp xếp theo