Chiêm ngưỡng bộ ảnh độc đáo về các bộ lạc 'Vệ thần rừng Amazon'

Nhiếp ảnh gia Ricardo Stuckert, 50 tuổi, tới từ Brasilia, thủ đô của Brazil, đã đi tới các bang như Acre, Amazonas, Bahia, và Alagoas - nơi sinh sống của các bộ lạc bản địa của Brazil để chụp loạt ảnh về họ.

Theo Daily Mail, các bộ lạc bản địa này đang hành động để ngăn chặn việc tàn phá rừng Amazon, rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Họ đang phát triển các mô hình quản lý bền vững, trồng lại các khu rừng bị tàn phá, bảo vệ rừng khỏi lâm tặc. Vì vậy, họ được mệnh danh là "Vệ thần rừng Amazon".

Năm 2020, rừng Amazon bị tàn phá nặng nề do các vụ cháy rừng, điều này cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của các bộ lạc bản địa vì đất đai là cơ sở để họ tồn tại.

Ricardo hy vọng, bộ ảnh mới nhất mới nhất của mình về "Vệ thần rừng Amazon" góp mặt trong "Dự án thổ dân Brazil" sẽ giúp mọi người thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ các bộ lạc bản địa của Brazil và cho thấy sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người.

Bức ảnh ghi lại cảnh tộc trưởng 89 tuổi đang giương cung bán trong một buổi đi săn cá ở một bãi cạn.
Bức ảnh ghi lại cảnh tộc trưởng 89 tuổi đang giương cung bán trong một buổi đi săn cá ở một bãi cạn.
Bức ảnh chụp người phụ nữ bản địa xinh đẹp đang lặn dưới con sông trong vắt ở khu bảo tồn sinh thái Chapada.
Bức ảnh chụp người phụ nữ bản địa xinh đẹp đang lặn dưới con sông trong vắt ở khu bảo tồn sinh thái Chapada.

Qua "Dự án thổ dân Brazil", nhiếp ảnh gia Ricardo hy vọng sẽ cho thế giới thấy được sự đa dạng văn hóa tồn tại ở Brazil, quốc gia Nam Mỹ có hơn 210 triệu dân và gần 1 triệu người thuộc các tộc người bản địa.

Mời các bạn chiêm ngưỡng ộ ảnh độc đáo về các bộ lạc 'Vệ thần rừng Amazon'.

Thứ Tư, 13/01/2021 16:10
31 👨 3.408
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí