Bí kíp để trở nên thông minh hơn người thông minh hơn bạn

4 cách giúp bạn trở nên thông minh hơn người thông minh hơn bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá một bí mật lớn hay chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bí kíp để trở nên thông minh hơn người thông minh hơn bạn trong bài viết dưới đây nhé!

Hiện nay, khoảng 50% học sinh không hề đọc 1 cuốn sách nào sau giờ học. Phần nhiều trong số đó là những học sinh “thông minh” ở trường.

Bí kíp để trở nên thông minh hơn người thông minh hơn bạn

Dưới đây là đôi điều về những người “thông minh” đó. Họ quen với việc hiểu biết mọi điều. Họ xuất sắc với các thành tích cao ở trường. Họ được ngợi khen bởi tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi họ bước vào thị trường cạnh tranh tự do, những lợi thế ấy bỗng nhiên biến mất. Không phải do họ không có năng lực, mà bởi họ lười biếng.

Cảm ơn Chúa vì tôi – tác giả bài viết, đã không quá thông minh. Thay vào đó, tôi gian lận. Tôi đọc những thứ mà những người thông minh viết ra. Chính vì lựa chọn đọc nhiều hơn, tôi dần trở nên thông minh hơn hẳn so với những người “thông minh” nhất tại trường.

Phần lớn, tôi thường gian lận qua việc đọc ở 4 lĩnh vực như:

1. Tiền bạc

Tiền bạc

Không hề quan trọng rằng bạn đang đọc cuốn sách đó của ai. Mọi người trở nên giáo điều về điều đó, cơ bản vì nguồn tài chính mà thôi, bởi hầu hết những người bán sách chạy đều nói những thứ y hệt nhau.

Đọc một hoặc hai cuốn sách và lập kế hoạch cho bản thân. Tiền bạc không phải là tất cả nhưng việc quản lý tiền thì có.

Tôi đã từng khánh kiệt. Thật tồi tệ. Đọc để làm thế nào không phải khánh kiệt nữa.

2. Đọc sách về kinh doanh

Đọc sách về kinh doanh

Không quan trọng nghề nghiệp của bạn là gì. Tìm hiểu về cách làm thế nào ngành kinh doanh hoạt động. Học để trả lời tại sao ngành kinh doanh vận hành được theo cách đó. Học để thay đổi sự nghiệp kinh doanh đang phát triển không tốt. Học cách bắt đầu kinh doanh từ vạch xuất phát.

Đây là những cuốn sách yêu thích của tôi:

  • Made to Stick and Switch (tạm dịch: "Tạo thông điệp kết dính và thay đổi") của Chip & Dan Heath;
  • Entreleadership của Dave Ramsey - một tựa sách tuyệt hảo cho những nhà lãnh đạo quan tâm về sự khác biệt giữa việc khởi sự và dẫn dắt một doanh nghiệp. Cuốn sách này chứa đầy các nguyên tắc lãnh đạo phổ biến mà các nhà lãnh đạo trẻ sẽ thấy chúng thực tế, khơi nguồn cảm hứng và làm thay đổi cuộc sống;
  • Blink (tạm dịch: "Trong chớp mắt") của Malcolm Gladwell;
  • The Rich Employee (tạm dịch: "Nhân viên giỏi") của James Altucher;
  • The Creative‘s Curse (tạm dịch: "Lời nguyền của sáng tạo") của tôi - tác giả bài viết (Todd Brison).

3. Đọc về cuộc sống

Đọc về cuộc sống

Mọi thứ đã thể hiện rõ ở dòng tiêu đề nhưng để chính xác hơn nên gọi nó là “đọc về bản chất con người”.

Hiểu về hoàn cảnh, điều kiện con người là điều rất có ý nghĩa với sự tồn tại và các mối quan hệ của bạn.

Hãy thử đọc những cuốn:

  • The 5 Love Languages (tạm dịch: "5 ngôn ngữ tình yêu") của Gary Chapman;
  • Decisive (tạm dịch: "Quyết đoán") của Chip & Dan Health;
  • The Power of Habit (tạm dịch: "Sức mạnh của thói quen") của Charles Duhigg;
  • David and Goliath (tạm dịch: "David và Goliath") của Malcolm Gladwell;
  • Love Does của Bob Goff;
  • A Million Miles (tạm dịch: "Một triệu dặm") của Donald Miller.

4. Đọc về sức khỏe

Đọc về sức khỏe

Năm 2014, đường ruột của tôi trở nên xấu đi. Tôi gặp khó khăn trong việc đi, đứng, ngồi và thậm chí cả thở. Ở tuổi 24, bác sĩ của tôi tư vấn “anh có lẽ phải đối mặt với căn bệnh này”.

Không ai quan tâm tới sức khỏe của bạn. Thậm chí cả bác sĩ. Họ cho rằng bạn khỏe mạnh cho đến khi cơ thể bạn bộc phát những triệu chứng xứng đáng với tài năng của họ. Đó cũng là điều hiển nhiên. Bởi lẽ đó là những gì mà họ đã được đào tạo.

Bạn và chỉ có bạn chịu trách nhiệm giữ gìn sức khỏe bản thân mình mà thôi. Hãy bắt đầu với:

  • The Maker’s Diet của Jordan Robin;
  • Sleep Smarter của Shawn Stevenson;
  • Crazy, Sexy Cancer của Kris Carr.

Khi còn nghi ngờ, hãy đọc bất cứ thứ gì. Bạn sẽ khó có thể tìm thấy một quyển sách mà không dạy cho bạn điều gì cả.

Giữ tập trung. Giữ sự cân bằng. Suy nghĩ và quan trọng hơn hết là ĐỌC.

Tác giả: Todd Brison

Xem thêm: Làm thế nào để học mọi thứ chỉ trong 2 ngày mà thông thường người khác phải mất đến 6 tháng?

Chúc các bạn vui vẻ!

Thứ Năm, 04/01/2018 08:45
51 👨 1.778
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kỹ năng Công việc