Khi mới bắt đầu sử dụng Linux, mọi người đã phải trải qua rất nhiều lần thử nghiệm, và phải mất nhiều năm họ mới học được cách tránh một số lỗi. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng nền tảng này, họ đã hình thành một số thói quen cũng đã ảnh hưởng đến cách sử dụng Windows của mình. Thật thú vị khi nhìn nhận Windows khác biệt so với trước khi bắt đầu sử dụng Linux như thế nào.
Những thói quen mới đã áp dụng cho Windows giúp bạn làm việc hiệu quả và năng suất hơn rất nhiều trong việc sử dụng hệ điều hành này. Linux thường được coi là có thể tùy chỉnh và do người dùng kiểm soát, trong khi Windows được coi là cứng nhắc và quá phổ thông. Nhưng giờ đây, những định kiến đó đã được vượt qua và một số yếu tố trong cả hai hệ điều hành có thể kết hợp hoàn hảo với nhau.
Hãy coi hệ thống như một bộ công cụ!
Máy tính là của bạn, không phải của Microsoft

Một bài học bạn học được từ những ngày đầu sử dụng Linux là mọi hệ thống đều phải là một bộ công cụ được thiết kế riêng, hợp lý hóa cho mình. Ví dụ, khi cài đặt Fedora, hãy chuyển trình quản lý file mặc định (GNOME Files, còn gọi là Nautilus) sang Nemo, trình quản lý file mặc định cho desktop Cinnamon. Nó cung cấp chế độ xem hai cửa sổ, tích hợp terminal tích hợp sẵn và nhiều tùy chọn tùy chỉnh mở rộng hơn. Điều này phù hợp hơn với những ai chuyển sang Linux với suy nghĩ rằng hệ thống của mình là để tùy chỉnh, nên việc thay đổi và tùy chỉnh các thành phần dường như đã trở thành bản năng thứ hai.
Trước khi khám phá Linux, tất nhiên hãy gỡ cài đặt và cài đặt các ứng dụng phù hợp với mình, nhưng đây không phải là cách nhìn nhận mặc định về hệ điều hành này. Nhiều người đã không bắt đầu cài đặt Windows mới với suy nghĩ rằng mọi thứ phải được thiết kế riêng cho mình. Chỉ thực hiện những thay đổi này sau khi có nhu cầu cụ thể. Nhưng giờ đây, việc bắt đầu bằng cách thay đổi, loại bỏ và thêm những gì phù hợp đã trở thành lựa chọn mặc định. Giờ đây, khi mọi cài đặt Windows đều giống như một bộ công cụ, ít nhất là ở một mức độ nào đó, bạn có thể ngừng coi nó là hệ thống của Microsoft và bắt đầu cảm thấy nó là thứ mình sở hữu.
Tự động hóa mạnh mẽ
Ngay cả với những tác vụ nhỏ

Nhiều người đã dành nhiều thời gian trên Linux Terminal hơn là sử dụng Windows Terminal, và nó khiến họ cực kỳ chú ý đến những hành động lặp lại. Trên Linux, thay vì phải đổi tên hàng chục file đã tải xuống theo cách thủ công, họ thích dùng script để thực hiện. Mặc dù việc tự động hóa một số tác vụ trên Windows là hoàn toàn khả thi và khá đơn giản, nhưng họ chưa từng nghĩ đến điều đó.
Giao diện người dùng (GUI) được trau chuốt của Windows giúp bạn thoải mái thực hiện thủ công các tác vụ mà lẽ ra có thể được thực hiện hiệu quả hơn với tính năng tự động hóa. Chỉ gần đây, khi viết một script PowerShell nhỏ để đổi tên hàng loạt file chỉ trong vài giây, họ mới nhận ra mình đã mang theo một thói quen từ Linux.
Linux khuyến khích bạn ưu tiên hiệu quả của terminal hơn là việc nhấp chuột trên GUI, nhưng ngay khi bạn áp dụng triết lý tương tự trên Windows, mọi thứ sẽ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Giữ cho hệ thống luôn minh bạch
Luôn nắm bắt những gì đang diễn ra
Trên Linux, mọi người thường theo dõi nhật ký và hiệu suất hệ thống thông qua terminal, vì vậy họ luôn nắm bắt được các tiến trình và dịch vụ đang chạy. Đây là thói quen nên áp dụng sang Windows. Hãy ngừng mặc định rằng hệ điều hành đang xử lý mọi thứ một cách tối ưu và bắt đầu chủ động và chịu trách nhiệm nhiều hơn.
Giờ đây, mọi người thích dùng Process Explorer hơn là chỉ dựa vào Task Manager vì nó hiển thị cây tiến trình chi tiết, mức sử dụng CPU và bộ nhớ, các xử lý và luồng.
Ưu tiên các giải pháp nhẹ nhàng và tối giản
Tránh các ứng dụng nặng

Trên Linux, mọi người thường chọn một ứng dụng thực hiện tốt nhất một tác vụ cụ thể. Một lý do là Linux là hệ điều hành thử nghiệm, và vào thời điểm mới bắt đầu, nhiều người không muốn chi quá nhiều tiền cho một máy tính Linux mới. Mọi người thường cài đặt Linux trên một máy tính cũ. Điều này thường đồng nghĩa với hiệu suất chậm và không đủ khả năng cài đặt các ứng dụng cồng kềnh. Kết quả là, các ứng dụng chuyên dụng tốt hơn là những giải pháp tất cả trong một.
Nhưng thói quen tối ưu hóa tài nguyên ban đầu đã trở thành thói quen mặc định của nhiều người từ lâu. Giờ đây, tốc độ không còn là vấn đề nữa mà mục đích là giảm thiểu sự phân tâm. Vì vậy, ngay cả khi sử dụng Windows, họ vẫn liên tục chuyển từ các giải pháp tất cả trong một sang những ứng dụng thực hiện tốt nhất một chức năng chính.