Pop!_OS là gì? Nó có giống Ubuntu không?

System76 là một trong những công ty phần cứng rất nổi tiếng trong lĩnh vực phần mềm mã nguồn mở và miễn phí. Công ty này đã bán những chiếc máy tính chạy Ubuntu trong hơn một thập kỷ và gây được sự chú ý khi thông báo sẽ tạo ra một hệ điều hành dựa trên Linux của chính mình, mang tên Pop!_OS.

Vài tuần trước, Pop!_OS đã chính thức được phát hành lần đầu tiên và có sẵn để tải về. Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem hệ điều hành Pop!_OS có gì hay ho và so với Ubuntu thì khác gì nhé.

Pop!_OS là gì?

Pop!_OS là hệ điều hành Linux, dựa trên Ubuntu, phiên bản Linux dành cho máy tính để bàn nổi tiếng nhất. Về cơ bản Pop!_OS khá giống với những gì bạn thấy trên Ubuntu.

Nếu chưa biết nhiều về Linux, thì bạn cần biết đôi điều như thế này: System76 không xây dựng hệ điều hành Pop!_OS từ đầu, đây thực chất là một bản distro Linux, một cách để phân phối kernel Linux và tất cả các phần mềm miễn phí cần thiết để mang đến trải nghiệm máy tính hoàn chỉnh cho người dùng.

Cài đặt Pop!_OS

Dù Pop!_OS có vẻ giống Ubuntu, nhưng điều đó không có nghĩa là bản distro Linux này không có gì đặc biệt. System76 không đơn giản chỉ dán cái tên Pop!_OS lên Ubuntu. Bằng cách tạo ra hệ điều hành của riêng mình System76 đã có thể sở hữu trải nghiệm phần mềm. Họ đã tạo ra một giao diện người dùng tốt hơn, khả năng sửa lỗi ấn tượng hơn. Điều này tương tự như cách mà Apple cung cấp cả phần cứng và phần mềm cho những người dùng mua MacBook, dù System76 vẫn bị phụ thuộc vào các nhà phát triển và tổ chức bên ngoài cho hầu hết code có trong Pop!_OS.

Đối với người mới dùng Linux

Pop!_OS sử dụng môi trường máy tính để bàn GNOME. Trải nghiệm người dùng có vẻ không quen thuộc nếu bạn vừa chuyển từ Windows, macOS, ChromeOS sang Linux, nhưng đừng hoang mang quá, GNOME không phức tạp và cũng không mất nhiều thời gian tìm hiểu đâu.

Activities trên Pop!_OS

Phía trên cùng màn hình là bảng điều khiển, giống taskbar trên Windows, hiển thị thời gian và các yếu tố khác của hệ thống. Nhấp vào nút Activities trên cùng bên trái sẽ mở ra màn hình Overview. Ở đó bạn có thể mở ứng dụng từ dock ở bên trái, xem các cửa sổ đang mở ở giữa hoặc tương tác với các màn hình ảo ở bên phải. Biểu tượng dưới cùng của dock mở ra một ngăn chứa tất cả các ứng dụng được cài trên máy tính.

Mới sử dụng Linux nên dùng distro nào?

Pop!_OS khác gì Ubuntu?

Nếu bạn đã dùng Linux lâu năm thì đây sẽ là phần thú vị. Tại sao nên thử Pop!_OS nếu nó giống Ubuntu khá nhiều? Nào hãy nhìn những khác biệt dưới đây để xem xem nó có hấp dẫn bạn không nhé.

Theme

System76 muốn Pop!_OS có một chiếc áo mới và cảm nhận riêng bằng cách tinh chỉnh 2 theme Adapta GTK theme và Papirus icon set để tạo ra theme Pop và icon cho Pop!_OS. Kết quả là một giao diện màu nâu, xanh và cam, khá phù hợp với màu sắc đặc trưng trong thương hiệu của công ty. Nhiều người thích 2 theme này nên việc sử dụng luôn Pop!_OS sẽ tiện hơn chẳng cần phải cài đặt, tùy chỉnh quá nhiều.

Theme Pop trên Pop!_OS

Dock ở đâu?

Ubuntu 17.10 đã "chào tạm biệt" Unity để trở về với GNOME. Nhưng để làm cho sự chuyển đổi dễ dàng hơn, Canonical để một dock ở bên trái màn hình và luôn hiển thị ở đó.

Pop!_OS không có dock hiển thị sẵn

Pop!_OS không có dock hiển thị sẵn kiểu vậy.

Ít ứng dụng cài sẵn hơn

Ubuntu đi kèm với một số phần mềm cài sẵn. Pop!_OS thì ít hơn, có vài cái tên để kể như Firefox, LibreOffice, công cụ viết code, terminal, lịch và ứng dụng thời tiết. Không có game, ít tiện ích hệ thống hơn, không có Rhythmbox, tuy nhiên bạn có thể lấy chúng từ Pop!_Shop.

Pop!_Shop nơi bạn có thể lấy thêm ứng dụng

AppCenter thay cho GNOME Software

System76 thay GNOME Software của Ubuntu bằng AppCenter, với các ứng dụng được tạo riêng cho hệ điều hành của mình.

Ứng dụng được cài sẵn trên Pop!_OS

Nhiều phím tắt hơn

Bạn đừng để cái tên của hệ điều hành này đánh lừa, nghe có vẻ cute, nhưng Pop!_OS nhắm đến những người dùng chuyên sâu như developer, maker hay các chuyên gia khoa học máy tính. Vì thế, Pop!_OS cũng được trang bị nhiều loại phím tắt bàn phím khác nhau giúp người dùng thao tác nhanh hơn.

Phiên bản NVIDIA riêng biệt

Pop!_OS cung câp một phiên bản riêng cho các máy tính đang dùng card đồ họa NVIDIA, bạn không cần tìm driver hay tìm hiểu cách tải và cài đặt chúng.

Hỗ trợ tốt hơn

System76 là một công ty phần cứng. Máy tính của công ty được tạo ra với bản Linux được cài sẵn. Điều này có nghĩa là mô hình kinh doanh của họ tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm Linux trên máy tính để bàn với chất lượng cao, những vấn đề về giao diện hay trải nghiệm tổng thể đều được khắc phục nhanh chóng. Bạn không cần phải chờ cộng đồng Ubuntu hay Canonical fix nữa.

Những hạt sạn nhỏ

Không có điều gì quá tệ hại để nói về Pop!_OS. Một vài ứng dụng như LibreOffice trông không được tự nhiên lắm, thanh menu không cùng màu sắc với thanh tiêu đề nữa. Ngoài ra, những thay đổi được thực hiện cho icon ứng dụng không được đồng nhất, bạn sẽ nhận thấy những icon nằm trong theme Pop hiển thị khác với những cái không có trong theme này. Những hạt sạn này không đáng kể, nó có thể được giải quyết với một bản cập nhật trong thời gian tới.

Chút nhược điểm nhỏ trên Pop!_OS

Ai nên sử dụng Pop!_OS?

Dù có sở hữu một chiếc máy tính của System76 hay không thì bạn vẫn có thể cài Pop!_OS. Nếu thích Ubuntu, lại tò mò về hệ điều hành mới này thì bạn nên thử.

Link tải Pop!_OS: https://system76.com/pop

Xem thêm: Những lệnh Linux cơ bản ai cũng cần biết

Thứ Năm, 24/05/2018 06:50
55 👨 7.788
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux