Đáp án Momo cho Heo đi thi cập nhật hàng ngày

Đáp án Momo cho trò chơi Heo đi thi dưới đây sẽ được cập nhật thường xuyên, trước 8 giờ sáng hàng ngày để bạn đọc theo dõi.

1. Đáp án cho Heo đi thi ngày 24/11/2021

Lưu ý: Đáp án cho Heo đi học trên Momo sẽ được cập nhật trước 8 giờ sáng hàng ngày.

1. Đâu là số chẵn nhỏ nhất có một chữ số?

A. 0

2. Địa danh nào được in trên tờ tiền cotton 50.000 VNĐ?

B. Bến nhà Rồng

3. Theo truyện cổ, Thần Đèn đã ban cho Alibaba bao nhiêu điều ước?

B. Không có

4. Đâu là một trong những vật sinh lễ mà Sơn Tinh – Thủy Tinh phải đem đến để rước Mị Nương?

A. Cơm nếp

5. Lạc đà dự trữ thứ gì trong bướu của mình?

B. Mỡ

2. Đáp án Chinh phục Olympia 24/11/2021 – 30/11/2021

Đáp án Trường học Heo đất phần Khởi động

1. Tranh gì không dùng để trang trí?

B. Tranh thủ.

2. Cái gì luôn kết thúc “mọi thứ”?

B. Chữ “ứ”.

3. Gimbap là trang phục truyền thống của quốc gia nào?

C. Gimbap không phải là trang phục.

4. Trung bình, nước chiếm khoảng bao nhiêu % trọng lượng cơ thể con người?

A. 0.7

5. Tỉnh nào ở Việt Nam có tên bắt đầu bằng chữ “Hải” nhưng lại không giáp biển?

A. Hải Dương.

Đáp án Trường học Heo đất Vượt chướng ngại vật

1. Sắp xếp các chữ cái sau để thành tên một món ăn: ố/á/u/n/B/c/n/h

C. Bánh cuốn

2. Có hai người chơi cờ tướng mà cả hai người đều thắng. Tại sao lại có điều này?

B. Vì 2 người chơi ván khác nhau

3. Vì sao sữa chua lại có vị chua?

B. Vì sữa chua có axit

4. Hiện nay thành phố nào là thành phố duy nhất ở nước ta không có đèn giao thông?

C. Không có thành phố nào

5. Hình đa giác đều nào có số đường chéo bằng với số cạnh?

B. Ngũ giác đều

Đáp án Heo đất Tăng tốc

1. Hai loài chim nào được nhắc đến trong bài hát “Trái đất này là của chúng mình”?

A. Bồ câu/Hải âu

2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ … để đức cho con”?

B. Hiền lành

3. Bắt đầu địa chỉ của 1 website, “www” là viết tắt của:

A. World Wide Web

4. Nghệ thuật dùng sơn phun lên tường để có những bức tranh mang tính Hip-hop có tên là gì?

A. Graffiti

5. Loài động vật nào sau đây có khả năng tự thay đổi giới tính?

C. Cá hề

Đáp án thi Heo đất Về đích

1. Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

A. Bàng hoàng

2. Đáp án nào sau đây vừa là tên một nhân vật trong truyền thuyết, vừa là tên một hành tinh?

B. Thủy Tinh

3. Trong các con sông sau, con sông nào không chảy ở miền Bắc nước ta?

A. Sông Đồng Nai

4. “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con” là câu thơ nổi tiếng của nhà thơ nào?

C. Chế Lan Viên

5. Trong một năm không nhuận, lấy số tháng có ngày 28 cộng cho số tháng chỉ có 28 ngày ta được kết quả là bao nhiêu?

C. 13

6. Cuối tháng 10 vừa qua, công ty công nghệ Facebook vừa quyết định đổi tên thành:

A. Meta

7. A và B xuất phát cùng một điểm, quay lưng vào nhau và cùng đi về phía trước 12m. Rồi A rẽ trái đi thẳng 5m, B rẽ phải đi thẳng 5m. Hỏi khoảng cách giữa 2 người là?

C. 12m

3. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo 24/11/2021 – 30/11/2021

1. Từ nào sau đây mang nghĩa tiếng Việt là “Gia đình”?

B. Family

2. Dựa theo bức ảnh sau đây, hãy cho biết ai là người cha?

A. Hùng

3. What Color is it? (Đây là màu gì)

A. Red

4. Đáp án nào sau đây có nghĩa tiếng Việt KHÔNG đúng?

C. Dog – Con cá

5. Điền từ còn thiếu: Nga is 6 ___ old? (Nga năm nay 6 tuổi)

A. years

4. Đáp án Trùm nhạc Việt ngày 23/11-25/11

1. Những biểu tượng sau nhắc đến tên bài hát nào

B. Em gái mưa

2. Những biểu tượng sau nhắc đến tên bài hát nào?

C. Đường đến ngày vinh quang

3. Những biểu tượng sau nhắc đến tên bài hát nào?

C. Lâu đài tình ái

4. Những biểu tượng sau nhắc đến tên bài hát nào?

A. Anh không đòi quà

5. Những biểu tượng sau nhắc đến tên bài hát nào?

B. Thuyền và Biển

6. Những biểu tượng sau nhắc đến tên bài hát nào?

A. Chiếc khăn gió ấm

7. Những biểu tượng sau nhắc đến tên bài hát nào?

C. Cơn mưa tình yêu

8. Những biểu tượng sau nhắc đến tên bài hát nào?

A. Có chàng trai viết lên cây

9. Những biểu tượng sau nhắc đến tên bài hát nào?

B. Trống cơm

10. Những biểu tượng sau nhắc đến tên bài hát nào?

A. Ông bà anh

5. Đáp án Khai giảng trường heo ngày 23/11/2021-27/11/2021

1. Cặp từ nào sau đây đều cùng chỉ một loài động vật?

C. Lợn - Heo

2. Trong các từ sau đây, từ nào có sắc thái nhẹ nhàng hơn?

A. Lành lạnh

3. Tại sao đèn giao thông lại có ba màu: đỏ, vàng, xanh?

B. 3 màu này dễ nhìn thấy từ xa

4. Củ khoai lang thực chất là bộ phận nào của cây khoai lang biến thành?

C. Rễ

5. Theo Hiến pháp 2013, Quốc phục chính thức của nước ta là gì?

C. Không có

6. Hướng dẫn tham gia Heo đi thi MoMo

Bước 1:

Trước hết bạn đăng nhập tài khoản MoMo rồi nhấn vào chương trình Heo đất MoMo. Sau đó, bạn nhấn vào banner chương trình Heo đi thi. Bạn nhấn vào Đi thi ngay để tham gia vào chương trình.

Bước 2:

Ngay sau đó bạn sẽ cần trả lời nhanh các câu hỏi hiển thị trên màn hình. Với mỗi lần trả lời đúng bạn sẽ nhận được thức ăn cho heo.

Sau khi trả lời xong, hệ thống sẽ thống kê thành tích của bạn và phần thưởng mà người chơi nhận được. Hãy cố gắng lấy được nhiều đồ ăn để nuôi Heo và đổi được nhiều phần quà.

Bước 3: 

Ngoài ra khi quay trở lại giao diện Heo đất MoMo bạn sẽ có các mục như hình dưới đây.

Giao diện Heo đất MoMo

Chương trình Heo đi thi Momo

Chương trình Cho heo đi học hay Heo đi thi trên ví MoMo hiện đang được nhiều người quan tâm và tham gia chương trình. Heo đi thi diễn ra vào thứ 5 hàng tuần để tất cả những ai có tài khoản MoMo đều có thể tham gia được.

Người chơi sẽ cần trả lời 7 câu hỏi liên tiếp với những bộ câu hỏi khác nhau với đầy đủ lĩnh vực trong cuộc sống. MoMo sẽ thống kê thành tích của người chơi vào ngày cuối cùng của tháng.

5 tài khoản Momo có thành tích cao nhất sẽ nhận được:

  • Mã may mắn quay 5 số Học bổng Trăng rằm, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
  • Heo Trạng Nguyên trả lời đúng cả 7 câu hỏi sẽ nhận được 1 Heo vàng.
  • 100gr thức ăn nuôi Heo cho mỗi câu trả lời đúng.
  • 50gr thức ăn cho Heo cho mỗi câu trả lời sai.
Thứ Tư, 24/11/2021 22:05
57 👨 15.988
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thanh toán Online