ZTE của Trung Quốc vượt Apple về lượng bán ĐTDĐ

Theo IDC, quý 4/2010, lượng điện thoại được tung ra trên toàn cầu tăng gần 18% nhờ nền kinh tế vững vàng hơn và các điện thoại thông minh rẻ hơn.

Theo IDC, lượng ĐTDĐ được tung ra đang gia tăng trên toàn thế giới do nhu cầu điện thoại thông minh (smartphone) ngày càng cao. Điều đó có thể không gây ngạc nhiên lắm, nhưng việc ZTE (Trung Quốc) leo lên vị trí thứ 4 trong "Top 5" nhà sản xuất ĐTDĐ hàng đầu - xếp trên Apple - thì có thể là bất ngờ lớn.

Theo báo cáo theo dõi ĐTDĐ Worldwide Mobile Phone Tracker (WWMPT) của IDC, quý 4/2010, các nhà sản xuất đã tung ra 401,4 triệu chiếc ĐTDĐ, so với 340,5 triệu chiếc ĐTDĐ trong quý 4/2009. Cả năm 2010, đã có tổng số 1,39 tỉ chiếc ĐTDĐ được tung ra trên toàn thế giới, tăng 18,5% so với mức 1,17 tỉ chiếc trong năm 2009.

Sở dĩ có tốc độ tăng trưởng này, theo IDC, là do nền kinh tế mạnh mẽ hơn cùng với giá smartphone thấp hơn. "Người dùng ĐTDĐ háo hức đổi các thiết bị cũ lấy những chiếc smartphone có thể xử lý dữ liệu cũng như thoại, khiến tốc độ tăng trưởng tăng cao và đẩy nhanh chu kỳ thay thế", ông Kevin Restivo, nhà phân tích nghiên cứu, thực hiện WWMPT của IDC nói.

3 vị trí đứng đầu danh sách lần lượt là: Nokia (năm 2010 tung ra 453 triệu chiếc ĐTDĐ); Samsung (năm 2010 tung ra 280,2 triệu chiếc ĐTDĐ); LG (quý 4/2010 tung ra hơn 30 triệu chiếc ĐTDĐ)

Gây “sốc” nhất là ZTE khi xếp ở vị trí thứ 4, năm 2010 tung ra 51,8 triệu chiếc ĐTDĐ, tăng trưởng 94% so với mức 26,7 triệu chiếc ĐTDĐ tung ra trong năm 2009.

Bị đẩy xuống vị trí thứ 5 là Apple. Năm 2010 họ tung ra 47,5 triệu chiếc ĐTDĐ.

Thứ Bảy, 05/02/2011 07:37
31 👨 278
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp