Yahoo thua cả YouTube về tìm kiếm

YouTube trở thành công cụ tìm kiếm lớn số 2 tại Mỹ, sau Google. Ngày càng nhiều người tìm kiếm trên YouTube hơn là tìm kiếm trên Yahoo.

Không chỉ thua Google về tìm kiếm, mà Yahoo còn thua cả trang web video YouTube. Bởi tìm kiếm video trên trang web video nổi tiếng YouTube chiếm đến ½ tất cả các lệnh tìm kiếm trên Google ở Mỹ, theo những số liệu mới nhất về các công cụ tìm kiếm của hãng nghiên cứu comScore. Trong báo cáo qSearch hàng tháng của comScore vừa được công bố, nếu đứng tách biệt như một trang web tìm kiếm độc lập, YouTube sẽ trở thành công cụ tìm kiếm lớn số 2 tại Mỹ, sau Google. Ngày càng nhiều người tìm kiếm trên YouTube hơn là tìm kiếm trên Yahoo.

YouTube tiếp tục đóng góp cho Google tới 2,73 tỷ lệnh tìm kiếm tại Mỹ, tăng 8,5% so với mức 2,52 tỷ lệnh tìm kiếm tháng trước, và tăng 114% so với mức 1,28 tỷ lệnh tìm kiếm trên YouTube vào tháng 11/2007”, Christa Quarles, một nhà phân tích của hãng Thomas Weisel Partners (Mỹ), viết. Hiện YouTube chiếm 25,4% các lệnh tìm kiếm trên Google tại Mỹ. Trong tháng 11/2008, tìm kiếm trên YouTube lớn hơn cả tìm kiếm trên Yahoo.

Thị phần tìm kiếm của Google (không kể YouTube) tăng 0,4% so với tháng 10, đạt 63,5% (tăng 5,9% hàng năm). Trong khi đó, thị phần tìm kiếm của Yahoo là 20,4% (giảm 0,1% so với tháng 10 và giảm 2% hàng năm), của Microsoft là 8,3% (giảm 0,2% hàng tháng và giảm 1,5% hàng năm).

YouTube thành lập năm 2005 bởi 3 người Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim, từng là nhân viên của PayPal. Ngày 9/10/2006, Google đã mua lại YouTube với giá 1,65 tỷ USD. Hiện YouTube là trang web hàng đầu về video trực tuyến.

Thứ Hai, 22/12/2008 08:04
31 👨 282
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp