Vụ kiện 4 năm liên quan đến BlackBerry kết thúc

(AFP)

Hãng sản xuất thiết bị e-mail Research In Motion (RIM) đã chấp nhận bồi thường 612,5 triệu USD để chấm dứt chuỗi kiện cáo kéo dài và tránh được nguy cơ phải ngừng cung cấp dịch vụ ở Mỹ.

Công ty tại Canada này khẳng định đây là "bản thỏa thuận chính thức và cuối cùng với hãng phần mềm Mỹ NTP".

NTP cáo buộc RIM đã ăn cắp công nghệ của họ và đề nghị tòa án Mỹ chấm dứt vĩnh viễn dịch vụ BlackBerry. Nếu yêu cầu này được chấp thuận, không chỉ 3 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng mà nó còn tác động đến nhiều doanh nhân và người dùng trên toàn thế giới.

"Tòa án Mỹ sẽ không can thiệp vào thỏa thuận của 2 bên nữa. NTP đã gỡ bỏ 'xiềng xích' để chúng tôi tiếp tục kinh doanh BlackBerry", RIM tuyên bố.

Năm ngoái, 2 công ty cũng đã đàm phán riêng nhưng rồi lại thất bại. Đầu tháng này, chính quyền Mỹ yêu cầu tòa án bang trì hoãn việc đóng cửa BlackBerry do có quá nhiều nhân viên chủ chốt trong chính phủ đang sử dụng thiết bị.

Thứ Hai, 06/03/2006 10:25
31 👨 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp