Vodafone ra điện thoại dùng năng lượng mặt trời

Hãng Vodafone Essar Ltd mới đây công bố sẽ đưa chiếc điện thoại di động sử dụng năng lượng mặt trời VF 247 Solar Powered vào thị trường Ấn Độ với hy vọng chiếc điện thoại này sẽ thu hút được sự quan tâm của đa số người dân nông thôn ở những vùng thiếu điện của Ấn Độ.

Vodafone cho ra mắt mẫu điện thoại VF 247 tại Ấn Độ. (Nguồn: AP)

Giám đốc điều hành cấp cao của Vodafone Marten Pieters nói: “Việc ra mắt chiếc điện thoại này sẽ đem lại cơ hội sử dụng điện thoại di động cho nhiều người ở vùng nông thôn của Ấn Độ.”

Mẫu điện thoại trên có giá 1.500 rupee (32 USD) và sẽ có mặt tại các cửa hàng ở Ấn Độ vào tháng tới. Mẫu điện thoại này chỉ cần tám giờ để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời là sẽ sạc đầy điện, có thời gian chờ 200 giờ và thời gian đàm thoại là 240 phút.

Ngoài ra, nó còn được trang bị một bộ sạc điện, một đài FM và một đèn chiếu sáng mạnh.

Mỗi tháng, ở Ấn Độ có thêm gần 20 triệu thuê bao điện thoại di động song nhiều trong số này lại ở những khu vực nông thôn, nơi có nguồn điện rất phập phù. Một phần ba người dân Ấn Độ không được sử dụng điện song họ lại được sống trong môi trường chan hòa ánh nắng.

Trước đó một năm, hãng Samsung cũng đã tung ra một mẫu điện thoại di động sử dụng năng lượng mặt trời./.

Thứ Tư, 04/08/2010 11:53
31 👨 110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp