Viễn cảnh Trái Đất năm 2500

Một nhóm các nhà khoa học môi trường đã hợp tác để giúp chúng ta hình dùng được Trái Đất và cuộc sống của con người sẽ biến đổi thế nào trong vòng 500 năm tới.

Các nhà khoa học cho biết, vào năm 2500, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng tới 6 độ C. Điều này sẽ biến một số khu vực xích đạo trên Trái đất trở thành nơi không thể sinh sống, thảm thực vật ôn đới dịch dần về phía cực còn thảm thực vật nhiệt đới sẽ dần dịch chuyển lên vùng ôn đới.

Rừng Amazon biến mất, mực nước trên sông cũng rút đi, hệ sinh thái cũ đã bị phá hủy để lại một quan cảnh cằn cỗi.

Rừng Amazon: 500 năm trước, hiện tại và 500 năm sau.
Rừng Amazon: 500 năm trước, hiện tại và 500 năm sau.

Vào năm 2500, miền Trung Tây Hoa Kỳ trở thành xứ sở nhiệt đới nóng ẩm. Các cánh đồng ngô ngày nay sẽ được thay thế bằng cánh đồng cây cọ dầu và các loài xương rồng ở vùng khô hạn. Khi đó, máy bay không người lái điều khiển tự động bằng AI sẽ phụ trách việc chăm sóc các loại cây trồng.

Miền Trung Tây Hoa Kỳ: 500 năm trước, hiện tại và 500 năm sau.
Miền Trung Tây Hoa Kỳ: 500 năm trước, hiện tại và 500 năm sau.

Tại Tiểu lục địa Ấn Độ, 500 năm sau khí hậu nơi đây sẽ vô cùng khắc nghiệt. Khi đó, canh tác nông nghiệp ngoài trời sẽ cần tới sự trợ giúp của robot bởi công việc vô cùng nặng nhọc. Con người hầu như ít xuất hiện ngoài trời, thậm chí nếu muốn ra ngoài, người dân tại khu vực này sẽ cần phải có quần áo bảo hộ nhiệt.

Tại Tiểu lục địa Ấn Độ: 500 năm trước, hiện tại và 500 năm sau.
Tại Tiểu lục địa Ấn Độ: 500 năm trước, hiện tại và 500 năm sau.
Thứ Năm, 10/03/2022 16:17
31 👨 1.428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học